Đoàn công tác của Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm tra tình hình công tác triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 09/6/2022, 17:06:09

Sáng nay (9/6), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và các thành viên BCĐ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm trưởng đoàn về kiểm tra, đánh giá tình hình công tác triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc, tính đến ngày 06/6/2022, từ nguồn vắc-xin 3.301.782 liều/tổng số 3.302.782 liều được phân bổ từ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên qua 53 đợt tính từ ngày 06/3/2021 đến ngày 06/6/2022, lũy kế tỉnh Gia Lai đã có hơn 2,7 triệu mũi tiêm được tiêm cho đối tượng trên 18 tuổi (trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 103,97%; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 97,71% và tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 74,83%). Cùng với đó, 333.743 mũi tiêm cũng đã được tiêm cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi (trong đó mũi 1 đạt tỷ lệ 105,24% và tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 95,25%). Đối với đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn tỉnh đã tiêm được 102.529 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 48,3%. Tính đến ngày 06/6/2022, toàn tỉnh còn tồn 230.527 liều vắc-xin các loại được phân bổ theo các kế hoạch mà tỉnh triển khai, bao gồm cả số vắc-xin Pfizer và Pfizer trẻ em tỉnh mới nhận vào ngày 03 và ngày 04/6/2022. Thực tiễn cho thấy, mặc dù hiện tại số vắc-xin được phân bổ theo kế hoạch ban hành đều được tỉnh triển khai và sử dụng; tuy nhiên tỷ lệ mũi tiêm nhắc lại cho đối tượng trên 18 tuổi trên địa bàn tỉnh còn thấp và mới chỉ đạt 51,1%; trong đó một số địa phương đạt thấp dưới 50% như các huyện Chư Pưh, Phú Thiện, Ia Pa. Theo đánh giá của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng gặp một số khó khăn bởi nhiều nguyên nhân như một bộ phận người dân đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương trong thời điểm địa phương tổ chức tiêm chủng, rồi một bộ phận người dân không muốn tiêm mũi nhắc lại và thậm chí với đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhiều phụ huynh không đồng ý cho con mình tiêm.

Theo Tiến sĩ Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, một trong những vấn đề quan tâm của chúng ta hiện nay trong công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đó là mũi tiêm nhắc lại. Chúng ta cần phải hiểu và thấy rằng tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hiện nay là bắt buộc chứ không phải là tự nguyện và việc tiêm mũi nhắc lại 1 là thật sự cần thiết để góp phần bảo vệ sức khỏe cho mỗi người dân trước tình hình dịch cũng như đảm bảo cho công tác phòng chống dịch chung của tỉnh và cả nước. Hiện đối với nguồn vắc-xin để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, chúng ta đang có đủ (kể cả Pfizer và Moderna) và hi vọng là công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới sẽ có những đột phá mới, đạt kết quả cao hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tiếp thu những ý kiến của Tiến sĩ Viên Chinh Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đề nghị BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch, trong đó có việc tiêm vắc-xin và nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiêm mũi nhắc lại; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị để hỗ trợ ngành y tế; rà soát loại toàn bộ dữ liệu về tiêm chủng để thống nhất và hỗ trợ các địa phương trong việc điều chỉnh dữ liệu; đồng thời tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt công tác tiêm chủng trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành mục tiêu./.

Mỹ Tiến, Phi Long


Lượt xem: 7

Trả lời