Đẩy mạnh chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 15/6/2021, 10:06:00

Không những hỗ trợ tích cực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo mà thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách còn tạo điều kiện cho các hộ mới thoát nghèo mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập để từ đó thoát nghèo bền vững. Đáng ghi nhận là trong số đó, không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã sử dụng vốn vay hiệu quả, đưa gia đình thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên với nguồn thu nhập ổn định.

Sau khi thoát nghèo vào năm 2019, gia đình anh HYoih ở làng O Đeh, xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa đã được chính quyền địa phương phối hợp với hội đoàn thể, vận động gia đình anh vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để tiếp tục đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo thu nhập bền vững nhằm giảm nguy cơ tái nghèo trở lại. Theo đó, anh HYoih đã vay 60 triệu đồng từ Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để đầu tư chăm sóc cà phê kết hợp thêm chăn nuôi. Anh HYoih chia sẻ với 1,5 ha cà phê, 3 sào lúa nước và nuôi thêm heo….mỗi năm sau khi trừ hết chi phí, anh còn dư được 70 – 80 triệu đồng. Tuy số dư không lớn nhưng với những hộ như anh HYoih từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, bây giờ mỗi năm còn dành dụm được hàng chục triệu đồng như vậy là một sự nỗ lực rất lớn và là động lực để anh không ngừng nỗ lực để có được cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Anh Hyoih nói: “Ngân hàng Chính sách xã hội cho tôi vay vốn để làm cà phê. Từ cà phê được thoát nghèo từ 2019. Gia đình tôi thoát nghèo từ năm 2019, giờ vay vốn NHCSXH 60 triệu để đầu tư chăm sóc cà phê và mong muốn gia đình ngày càng phát triển hơn”.

Tương tự như gia đình anh Hyoih, gia đình anh Vêh cùng làng O Đeh, xã Ia Pết, sau khi thoát nghèo năm 2019, gia đình anh cũng vay Ngân hàng Chính sách xã hội 60 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Chia sẻ với chúng tôi, anh Vêh tâm sự, thoát được nghèo là cả một quá trình nỗ lực nhưng để đảm bảo sự bền vững và từng bước vươn lên trong cuộc sống thì cái quan trọng là phải có được nguồn thu ổn định chứ không thể làm ăn theo kiểu một chăng hay chớ, may rủi. Muốn được vậy thì phải hình thành những mô hình kinh tế hiệu quả và cần có vốn đầu tư. Xuất phát từ đó, anh Vêh đã quyết định vây Ngân hàng Chính sách xã hội 60 triệu đồng để về đầu tư chăm sóc cà phê, mở rộng chăn nuôi. Từ chỗ chỉ đủ ăn và đủ điều kiện thoát nghèo thì hai năm nay mỗi năm gia đình anh Vêh còn dư được trên dưới 50 triệu đồng. Với số dư mỗi năm, ngoài trả nợ ngân hàng, anh Vêh còn mua thêm đất để mở rộng sản xuất.

Anh Vêh, Làng O Đeh, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước, Ngân hàng đã cho gia đình tôi vay tiền 60 triệu để làm cà phê. Nếu mà không có tiền vay này thì gia đình khó khăn lắm không có tiền này mà đi mượn người ta thì trả không đủ mà gia đình thì khó khăn. Bây giờ được Nhà nước cho vay tiền, gia đình mình sẽ cố gắng tập trung lo làm ăn để cuộc sống ngày càng khá hơn”.

Anh HYoih, anh Vêh chỉ là hai trong số rất nhiều hộ nhờ có sự hỗ trợ của nguồn vốn tín dụng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Được biết, hiện nay ngoài đối tượng là hộ nghèo và hộ cận nghèo thì Ngân hàng Chính sách xã hội còn ưu tiên nguồn vốn cho chương trình hộ mới thoát nghèo. Tính đến nay, toàn tỉnh có 25.737 hộ mới thoát nghèo có dư nợ hơn 1 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 20% tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, không chỉ tạo điều kiện cho bà con đầu tư phát triển sản xuất mà trên thực tế còn góp phần giảm thiểu nạn tín dụng đen ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiếu số.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Đoa cho biết: “Trong những năm qua tình hình tín dụng đen  gây nhiều  ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Để hạn chế tín dụng đen, chúng tôi đã thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền rộng rãi các tín dụng chính sách cho hộ nghèo, đặc biệt là các hộ  khó khăn đang cần vay vốn để từ đó ưu tiên giải ngân 100% các hộ có nhu cầu vay vốn. Từ đó đã tạo điều kiện cho ĐBDTTS phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã thoát nghèo. Hiện nay có nhiều hộ ĐBDTTS mạnh dạn đầu tư để phát triển kinh tế với nguồn vốn vay tương đối lớn khoảng 60 – 70 triệu, có hộ vay cả 100 triệu đầu tư mở rộng sản xuất. Đó là một trong những thành công trong những năm qua về công cuộc XĐGN trong vùng ĐBDTTS”.

Không ngừng phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách, ngày 10.6.2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách  xã hội. Trong đó, khẳng định qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40, công tác tín dụng chính sách đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 40 trong thời gian tới./.

 Hồng Uyên, R’Piên


Lượt xem: 26

Trả lời