Đại tướng Đỗ Bá Tỵ-UVBCHTU Đảng-Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật 13/4/2017, 08:04:25

Trong  chuyến công tác miền Trung, Tây Nguyên, ngày 12/4, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Quốc hội đã  đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Thượng tướng Võ Trọng Việt, UVBCHTU Đảng, Chủ nhiệm UBQP an ninh của Quốc Hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBCHTU Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, UVTW Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có ĐC Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh , Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Tại buổi làm việc với Quân đoàn 3, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Quân đoàn 3 đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị. Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh đóng quân cơ bản ổn định, kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, đời sống nhân dân được nâng lên. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân đoàn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, chỉ lệnh, quy định về sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác, xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng đối sách các tình huống; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân đoàn 3 trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Quân đoàn 3 với vai trò là Quân đoàn chủ lực đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, do vậy đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ra sức khắc phục  khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó cần phải quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Đồng chí  Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ  chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trên cơ sở đó xây dựng ý chí quyết tâm, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ở các cấp; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Đến thăm Trung đoàn bộ binh cơ giới 48 – Sư đoàn 320, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhắc nhở Trung  đoàn đặc biệt coi trọng đến công tác huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu cao; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn, trực tiếp góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Trước đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Quốc hội đã có buổi đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Ia O- huyện Iagrai và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh- huyện Đức Cơ. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã nghe chỉ huy 2 Đồn Biên phòng báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ hoạt động trong thời gian vừa qua. Hai đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Hai đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương nắm chắc tình hình hai bên biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Cam Pu Chia; phối hợp với các địa phương  xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia giúp dân làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã thực hiện được. Đồng chí mong muốn các đồn biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng chí cũng yêu cầu từng đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị,  tư tưởng, kịp thời động viên tinh thần vượt khó khắc phục khó khăn, trong đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ  phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Ánh, Đặng trà

 


Lượt xem: 57

Trả lời