Đài PT-TH Gia Lai khai trương phát sóng kênh VOV1+VOV4 Đài Tiếng nói Việt Nam tần số 90,5 MHz

Cập nhật 04/11/2023, 11:11:00

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày phát sóng chương trình đầu tiên (10/11/1976 – 10/11/2023), sáng nay (4/11), Đài PT-TH Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ khai trương phát sóng kênh VOV1+VOV4 Đài Tiếng nói Việt Nam – Máy phát sóng FM tần số 90,5 MHz. đặt tại Trạm phát sóng Hàm Rồng, TP. Pleiku. Dự lễ và cắt băng khai trương, về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có đồng chí Ngô Minh Hiển – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng lãnh đạo VOV Tây Nguyên và Đài Phát sóng Quốc gia tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Về phía tỉnh Gia Lai, có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Tham dự Lễ khai trương, về phía Đài PT-TH Gia Lai có đồng chí Đặng Huy Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai, cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đài và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đài PT-TH Gia Lai.

Máy phát thanh phát sóng FM tần số 90,5 MHz được Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tư lắp đặt tại Trạm phát sóng Hàm Rồng, TP. Pleiku với công suất 5 KW. Bắt đầu từ ngày 1/10/2023, Đài PT-TH Gia Lai đã đưa vào phát sóng thử nghiệm với thời lượng 19 giờ mỗi ngày, từ 5h00 đến 24h00 với 2 kênh là Chương trình hệ Chính trị tổng hợp (VOV1) và Chương trình hệ phát thanh tiếng dân tộc (VOV4). Đây là máy phát thanh thứ 2 Đài PT-TH Gia Lai được VOV đầu tư lắp đặt tại Trạm phát sóng Hàm Rồng sau máy phát thanh tần số 93,7 MHz được lắp đặt năm 2001.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nhấn mạnh: Đài Tiếng nói Việt Nam luôn ưu tiên, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho địa bàn chiến lược Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng nhằm mở rộng và tăng cường diện phủ sóng phát thanh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương đến với Nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng chí Ngô Minh Hiển cũng nêu rõ: Trong chiến lược phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho địa bàn chiến lược Gia Lai.

Đồng chí Ngô Minh Hiển – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: “Trong chiến lược phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai trong đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện, vấn đề diễn ra tại tỉnh luôn được thông tin tuyên truyền kịp thời trên các kênh truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, với ý thức trách nhiệm cao, định hướng thông tin rõ ràng, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng xã hội.  Trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư và hỗ trợ Đài PT-TH Gia Lai phát thêm các chương trình mới, làm phong phú nội dung nhằm phục vụ nhu cầu nghe phát thanh ngày càng cao của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng thời sẽ hỗ trợ, hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh tiếng dân tộc.”

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đài Tiếng nói Việt Nam khi đầu tư lắp đặt máy phát thanh phát sóng FM tần số 90,5 MHz tại Trạm phát sóng Hàm Rồng, TP. Pleiku. Đồng thời khẳng định: Mặc dù mới chỉ đưa vào phát sóng thử nghiệm hơn 1 tháng, song sóng FM tần số 90,5 MHz với 2 kênh là Chương trình hệ Chính trị tổng hợp (VOV1) và Chương trình hệ phát thanh tiếng dân tộc (VOV4) với thông tin hữu ích, thiết thực đã đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin và được đông đảo người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai vui mừng đón nhận. Qua đây, đồng chí Trương Hải Long cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của VOV để góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Đài PT-TH Gia Lai nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm đầu tư của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với tỉnh Gia Lai và cũng mong rằng trong thời gian tới lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ tỉnh Gia Lai thêm các máy phát sóng FM có công suất lớn để phát các chương trình ngoài VOV1 và VOV4 thì còn các chương trình VOV2 và VOV3 tại Trạm phát sóng Hàm Rồng để phục vụ nhu cầu nghe phát thanh ngày càng cao của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đồng thời hỗ trợ thêm cho Đài PT-TH Gia Lai trang thiết bị chuyên ngành để phục vụ công tác sản xuất các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số.”

Tại lễ khai trương, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển đã trao Quyết định phát sóng máy phát thanh tần số 90,5MHz của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho Đài PT-TH Gia Lai. Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, Đài PT-TH Gia Lai cam kết sẽ bảo quản, sử dụng và phát huy hiệu quả máy phát thanh phát sóng FM tần số 90,5 MHz.

Đồng chí Đặng Huy Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi xin tiếp nhận, quản lý và vận hành máy phát thanh phát sóng FM tần số 90,5 MHz một cách liên tục, thông suốt để đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và các địa bàn lân cận nói chung.”

Máy phát thanh phát sóng FM tần số 90,5 MHz khi chính thức đưa vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng giúp Đài PT-TH Gia Lai phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng./.

 Đức Hải – R’Piên


Lượt xem: 20

Trả lời