Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 04/8/2020, 18:08:27

Sáng ngày 4/8, Đảng bộ huyện Chư Prông đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ và 232 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, huyện Chư Prông đã phát huy được tiềm năng thế mạnh, tận dùng thời cơ và có nhiều đột phá trên mặt trận phát triển kinh tế. Theo đó: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt gần 10%/năm, tăng hơn 1,6% so với Nghị quyết…

Trên lĩnh vực nông nghiệp, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ đó là, Chư Prông đã có sự chuyển dịch và thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Việc triển khai nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ đầu tư vào lĩnh vực này, từ đó nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản, giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân địa phương… Ước tính năm 2020 thu nhập bình quân trên đầu người của huyện đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015…

Công nghiệp, xây dựng có bước phát triển khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,68%/năm, tăng 3,68% so với nhiệm kỳ trước; nhờ có cơ chế chính sách thông thoáng, việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn quan tâm, nhất là các dự án năng lượng điện tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao…

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 140% so với nghị quyết ban hành. Dự kiến, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Y tế, giáo dục tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu mới, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 16,2% năm 2015 giảm còn 4,39% vào cuối năm 2020… An ninh quốc phòng được giữ vững, hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được tăng cường…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Trong phương thức lãnh đạo, Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần tập trung dân chủ, tăng cường chỉ đạo, nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở..

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, để cụ thể hóa các mục tiêu đã hoạch định, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực dồn sức thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XVI bằng những chương trình hành động bám sát với thực tiễn… đặc biệt, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của tỉnh và tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân địa phương…

Đồng chí Đinh Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai phát biểu: “Trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của tỉnh, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra và đạt được một số thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực:

Trong 22 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường“.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, quân, dân các dân tộc trong huyện Chư Prông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời biểu dương thái độ nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần cầu thị của Đảng bộ huyện về những hạn chế, khuyết điểm mà Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ đã trình bày tại đại hội. Những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua sẽ tác động rất lớn đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra…

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo: “Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt phương châm phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa con người là nền tảng tinh thần, tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 3 chương trình trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ đến, để tạo sự đột phá; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn, nhất là phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân… Đảng bộ huyện cần phải tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện làm tốt công tác đối ngoại; công tác dân vận vùng biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia…Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề mới càng khó, nhạy cảm, phức tạp thì càng giữ nguyên tắc của Đảng, mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt phương châm hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở… Nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm đến là hết sức nặng nề, nhưng tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của hơn 65 năm qua của các thế hệ đi trước, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng huyện Chư Prông ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý: một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Đồng chí tin tưởng: với truyền thống đoàn kết, và trách nhiệm của từng đảng viên ưu tú về dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chỉ đủ tiêu chuẩn, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: thực hiện theo quy chế, điều lệ trong tổ chức Đại hội Đảng, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới có 37 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XVII đối với đồng chí Đinh Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND; cuối buổi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành hội nghị lần thứ nhất.

Đại hội tiếp tục diễn ra nhiều nội dung quan trọng trước khi thông qua nghị quyết Đại hội và làm lễ bế mạc, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong bản tin sau./.

Song Nguyễn – Kim Ngân – Mạnh Hà


Lượt xem: 552

Trả lời