Con đường hoa ở Phú Thiện

Cập nhật 14/10/2020, 08:10:36

Nhằm góp phần điểm tô cho bức tranh làng quê thêm tươi mới, đầy sức sống, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, bà con và lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ… đã cùng nhau tạo nên những con đường hoa, hàng rào xanh tươi đẹp. Cùng đến với làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện để cảm nhận điều này .

Mấy năm trở lại đây, đời sống kinh tế của người dân làng RBai, xã Ia Piar đã có nhiều cải thiện, tạo nền tảng thuận lợi để cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước tới bà con, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong xây dựng làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Từ đây, một bảng hương ước, quy ước đã ra đời… Trong đó, quy định rất rõ về tiêu chí môi trường, đó là: Phải quyết tâm xây dựng được con đường hoa, hàng rào xanh…

Tại làng RBai, nếu như trước đây, hầu hết các con đường đi vào làng thường xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi, cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan… Những con đường hoa do người dân và lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ gây dựng đã làm thay đổi nhận thức của bà con, giúp mỗi người có ý thức bảo vệ môi trường; sinh hoạt, tập quán thay đổi theo hướng văn minh hơn; bộ mặt nông thôn mới có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của bà con cũng vì thế được nâng lên…

Bà Rơ HNhin, làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết: “Làng mình giờ có cây ăn trái, có hoa trồng trên đường làng, như thế này ai cũng thích. Gia đình mình và bà con ở đây cũng phân công thay nhau dọn đường làng và chăm sóc hoa để ngày càng đẹp hơn”.

Vậy là tiêu chí cuối cùng về môi trường cũng đã đạt, chính thức đưa RBai cán đích 19 tiêu chí về nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Chuyện làm nông thôn mới ở RBai đã được huyện Phú Thiện đúc kết: Ở đâu có được sự ủng hộ của nhân dân, tinh thần, ý thức trách nhiệm của bà con cao thì ở đó xây dựng nông thôn mới thuận lợi hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn – Và RBai cũng sẽ là mô hình điểm để huyện nhân ra diện rộng…

Chị Rơ Mah HMe, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Sơ Ma Hang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện  cho biết: “Tới đây tham quan thấy bà con trồng hoa rất đẹp, làng lại sạch sẽ, nhà cửa ngăn nắp… Tôi sẽ về nói cho chị em hội viên làng mình học tập mô hình này, trồng hoa thì không gian sẽ xanh hơn, đẹp hơn ai cũng ủng hộ thôi”.

Không tốn nhiều kinh phí, tạo sự đoàn kết và làm đẹp đường làng, ngõ xóm – Những con đường hoa, hàng rào xanh được xây dựng theo phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tạo cho hình ảnh làng quê Gia Lai hôm nay những bức tranh đa sắc màu./.

Song Nguyễn, Mạnh Hà


Lượt xem: 78

Trả lời