Chư Pưh khó khăn trong thu thuế tiền sử dụng đất

Cập nhật 27/3/2019, 16:03:02

Trong công tác thu ngân sách, năm 2019, huyện Chư Pưh được tỉnh giao thu hơn 36,2 tỷ đồng, HĐND huyện giao thu 44,2 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm này tiến độ thu tại địa phương đạt thấp, đặc biệt là số thu từ tiền sử dụng đất.

Năm 2019, huyện Chư Pưh được tỉnh giao thu thuế tiền sử dụng đất 23 tỷ đồng, HĐND huyện giao thu 30 tỷ đồng, tuy nhiên sau 3 tháng đầu năm thực hiện, số thu mới chỉ đạt hơn 150 triệu đồng. Nếu tình hình thu không có nhiều chuyển biến, chắc chắn năm 2019, kế hoạch thực hiện sẽ không đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Ông Nguyễn Khắc Hợi – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Người dân tham gia mua bán đất trên địa bàn ít, do bị ảnh hưởng bởi cây hồ tiêu chết, một số người dân thì đi khỏi địa bàn, lao động ở các nơi khác. Bên cạnh đó tình hình chuyển nhượng, chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng không nhiều, các hồ sơ sang nhượng, chuyển nhượng cũng ít nên đã ảnh hưởng đến thu từ tiền sử dụng đất”.

          Để đảm bảo số thu từ tiền sử dụng đất, huyện Chư Pưh hiện đang tập trung hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, sau đó tiến hành tổ chức đấu giá đất tại chợ xã Ia Le, Ia Hla và chợ trung tâm thị trấn Nhơn Hòa…. Tuy nhiên việc làm này hiện đang gặp nhiều khó khăn khi mà nhiều hộ dân chưa thống nhất với giá đền bù mà huyện ban hành/.

Đoàn Bình, Cao Duy


Lượt xem: 33

Trả lời