Chư Don tạo sinh kế, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Cập nhật 29/11/2021, 13:11:23

Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, thời gian qua, huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Riêng tại xã vùng III Chư Don, mô hình hỗ trợ, giúp các hộ nghèo, cận nghèo nuôi dê sinh sản bước đầu phát huy được hiệu quả rõ nét.


Năm 2020, gia đình ông Siu Sun tại làng Ia Ngăng được xã Chư Don hỗ trợ 3 con dê giống để chăn nuôi, tạo tiền đề phát triển kinh tế gia đình. Là hộ cận nghèo tại địa phương nên khi được hỗ trợ dê; ông Siu Sun rất phấn khởi, cẩn thận làm chuồng kiên cố, áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi mà ngành chức năng hướng dẫn. Từ 3 con dê giống ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình ông Siu Sun đã phát triển được 9 con.
Ông Siu Sun – Làng Ia Ngăng, xã Chư Don, huyện Chư Pưh nói: “Nuôi dễ hơn nuôi bò đó, mình cứ nhốt thôi, khi đến hết mùa mỳ thì mới thả. Thả ít bữa thì nhốt lại. Vui lắm, cũng cảm ơn Nhà nước hỗ trợ cho gia đình mình”.
Chư Don là xã vùng III của huyện Chư Pưh. Toàn xã có 770 hộ với 4.173 khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,3%. Để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, từ năm 2019 đến nay, từ nguồn vốn thuộc Chương trình Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã triển khai 10 mô hình chăn nuôi dê sinh sản trên địa bàn 5 thôn, làng với tổng kinh phí thực hiện mô hình khoảng 600 triệu đồng với 50 hộ dân tộc thiểu số tham gia, mỗi hộ được hỗ trợ 3 con dê sinh sản ban đầu. Hiện nay, đàn dê phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Anh Siu Kruôi – Cán bộ Địa chính – Nông nghiệp xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “Thời gian tới thì UBND xã đã có chủ trương hỗ trợ phát triển sản xuất gắn liền với tiêu thụ. Liên kết với hợp tác xã có đủ điều kiện, đảm bảo đủ nguồn giống và cung ứng, tiêu thụ sản phẩm đổi với bà con chăn nuôi dê trên địa bàn”.
Chăn nuôi dê sinh sản là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, dễ làm, phù hợp tại địa phương, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Thời gian tới, xã Chư Don tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

 Đoàn Bình,Thanh Sáng

 


Lượt xem: 33

Trả lời