Không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội đã mang đến cho con người hiện nay như giúp ích cho công việc, cho việc tìm kiếm thông tin, thiết lập các mối quan hệ cá nhân hay giải trí… Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng nhiều nguy cơ, rủi ro. Chỉ riêng đặc tính không trung thực trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng xấu tới công việc, mối quan hệ cá nhân và cả sản xuất kinh doanh, an ninh trật tự xã hội.
Đơn cử như trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp,do tin vào thông tin không chính xác trên mạng xã hội nên không ít hộ nông dân đã thiệt hại sản xuất do sử dụng phải phân bón, thuốc BVTV giả hoặc kém chất lượng. Thời gian gần đây một số người đã thực hiện chiêu bài ăn theo bằng cách hô hoán vườn cây của mình sử dụng sản phẩm nọ, sản phẩm kia bị thiệt hại nặng, nhưng trước thực tế vườn cây đang tươi xanh thì họ lý giải do phải sử dụng thêm 3, bốn đợt phân bón khác nên mới được như thế. (Theo các nhà chuyên môn nếu phân bón – Thuốc BVTV tốt nhưng sử dụng không theo quy tắc bốn đúng cũng gây tác dụng ngược, đó là chưa kể thiệt hại họ nêu thời gian qua lâu, không có sự thẫm định của ngành chức năng hay địa phương). Nếu doanh nghiệp từ chối hỗ trợ họ sẵn dàng sử dụng Febook của con cháu để loan truyền những thông tin thất thiệt trên mạng và kêu gọi mọi ngườì cảnh giác nhằm gây mất uy tín cho tổ chức cá nhân. Việc làm này không những ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các nhà sản xuất chân chính mà còn gây hoang mang trong nông dân làm ảnh hưởng đến sản xuất chung. Đó là chưa nói đến việc hướng dẫn con cháu họ sử dụng mạng xã hội không tích cực đưa lại hậu quả khó lường sau này. Thường các đối tượng được họ nhắm đến đều là những doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp muốn êm chuyện, đành phủi tay hỗ trợ cho xong. Vì vậy rất cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự nhận thức của người sử dụng. Hãy có cách nhìn và sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Mai Loan , Duy linh
Lượt xem: 153