Cần phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương

Cập nhật 05/4/2019, 09:04:05

Góp một phần đáng kể trong thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua đã có sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, tập thể và cá nhân với nhiều hoạt động thiết thực. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay đối với công tác xã hội đó là mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội vẫn còn ít.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới chỉ có 07 cơ sở trợ giúp xã hội, gồm 03 cơ sở công lập là Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; Làng trẻ em SOS Pleiku; Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh; và 04 cơ sở ngoài công lập gồm: Cô nhi Sao Mai, Nhà tình thương Chùa Bửu Châu, Mái ấm Paolô An Khê và Trung tâm Nhân đạo Pleiku. Ngoài ra còn có một số điểm và cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi, người tâm thần khác nhưng vẫn chưa làm thủ tục để được cấp phép thành lập. Thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 13.000 người khuyết tật cần sự trợ giúp và hơn 27.000 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng; tuy nhiên hiện chỉ mới có hơn 500 người gồm trẻ em mồ côi, người cao tuổi, người khuyết tật, người lang thang và người tâm thần… đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm và các cơ sở. Chính vì vậy, việc phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương là điều cần thiết để đảm bảo cho các đối tượng yếu thế trong cộng đồng giảm bớt phần nào khó khăn; đảm bảo cho công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

Mỹ Tiến, Xuân Huy

 


Lượt xem: 19

Trả lời