Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẵn sàng đi vào hoạt động

Cập nhật 19/12/2023, 06:12:19

Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, đến thời điểm này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thuộc hệ thống Y tế Hùng Vương toạ lạc tại địa chỉ 236A Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP. Pleiku đã chuẩn bị hoàn tất 3 yếu tố cần thiết gồm xây lắp, trang thiết bị y tế và con người để sẵn sàng đi vào hoạt động vào đầu tháng 1 năm 2024.

Được xây dựng trên khu đất rộng với tổng diện tích khoảng 3 héc ta, quy mô 300 giường bệnh, kinh phí đầu tư 650 tỷ đồng với trên 400 cán bộ, nhân viên y tế, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để vận hành bộ máy vào đầu tháng 1 năm 2024. Đây thật sự là một tin vui đối với người dân Gia Lai nói riêng và người dân các tỉnh lân cận nói chung khi có thêm sự lựa chọn trong chăm sóc sức khoẻ chất lượng.

Ngoài cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao thì hệ thống thiết bị, máy móc y khoa hiện đại cũng được Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đầu tư kỹ lưỡng. Cụ thể là những thiết bị chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn Philips – Hà Lan, bao gồm hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI (đọc là em rai) 1.5 Tesla (đọc là tét la), hệ thống chụp CT Scanner (đọc là xi ti xít can nơ) 128 lát cắt,  CT Scanner 32 lát cắt, hệ thống siêu âm tim mạch, hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA (đọc là đê ét a),… Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, Bệnh viện sẽ triển khai các chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Ung bướu, Tim mạch, Liên chuyên khoa (Mắt, Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt) và hướng đến phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn trên cơ sở kết quả đã đạt được trước đó của hệ thống Y tế Hùng Vương.

Ông Phạm Văn Học – Chủ tịch Hội đồng Thành viên – Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết: “Phát huy những năng lực chúng tôi đã làm được từ các dự án phía Bắc thì đợt này vào Gia Lai chúng tôi tập trung vào 5 mũi nhọn và chúng tôi cho rằng 5 điểm này người dân Gia Lai đang cần. Thứ nhất là cấp cứu ngoại viện, tức là cấp cứu tại hiện trường;  thứ hai là điều trị những bệnh về tim mạch, ung thư, bệnh không truyền nhiễm; thứ 3 là ngoại khoa bởi vì cái này chúng tôi biết rất nhiều các kỹ thuật về ngoại khoa người dân Gia Lai vẫn phải tìm kiếm ở các địa phương khác; cái thứ 4 là thuyên chuyển và chống các bệnh không lây nhiễm đó là một xu thế quốc tế và cái thứ 5 tăng cường hợp tác, hợp tác ở đây chúng tôi có 2 mũi nhọn quan tâm đó là hợp tác trong nước đó là tăng cường đào tạo về y khoa các bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và hợp tác quốc tế bởi vì với điều kiện về công nghệ thông tin và giao lưu quốc tế như hiện nay thì giá trị hợp tác là xu thế và nó sẽ mang lại giá trị thiết thực nâng cao khám chữa bệnh và cuối cùng là tiết kiệm phục vụ cho người dân.”

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại đơn vị, trong thời gian tới, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp tục xây dựng thêm 3 Bệnh viện vệ tinh tại tỉnh Gia Lai là Bệnh viện Hùng Vương Chư Sê, Bệnh viện Hùng Vương An Khê, Bệnh viện Hùng Vương Đức Cơ; đồng thời sẽ đẩy mạnh mở rộng công tác khám, chữa bệnh cho người dân 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Lệ Xuân – Huy Toàn


Lượt xem: 22

Trả lời