Bệnh sốt xuất huyết giảm 63% so với cùng kỳ năm 2020

Cập nhật 14/6/2021, 16:06:07

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại bệnh Sốt xuất huyết trong năm 2021 giảm 63% so với cùng kỳ năm 2020. Tập trung nhiều nhất ở các huyện Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và TP.Pleiku.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 164 ca mắc sốt xuất huyết. Dịch bệnh xảy ra tại 65/2.082 thôn, làng ở 47/220 xã, phường, thị trấn của 15/17 huyện, thị xã, thành phố. Số ca mắc sốt huyết tập trung ở những tháng đầu năm là do tình hình dịch tăng cao từ cuối năm 2020, sau đó giảm dần tới tháng 6 nhưng vẫn duy trì số ca mắc ở mức thấp. Bên cạnh đó, do tập quán tích trữ nước sinh hoạt và sản xuất vào mùa khô của người dân và thiếu hiểu biết trong công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy nên các ổ lăng quăng bọ gậy vẫn tồn tại trong mùa khô là thời điểm không thuận lợi cho sự phát triển của véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết. Các dụng cụ chứa lăng quăng bọ gậy chủ yếu là ở các thùng, bể chứa nước không thường xuyên được rửa tạo điều kiện cho dịch bệnh tiếp tục duy trì. Gia Lai đã bước vào đầu mùa mưa với diễn biến thời tiết mưa nắng đan xen là điều kiện thuận lợi cho sự bùng phát của dịch bệnh do sự phát triển của véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa theo chu kỳ hàng năm. Vì vậy các địa phương cần chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường giám sát, vận động các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết không để lây lan ra cộng đồng./.

 Lệ Xuân – Xuân Huy


Lượt xem: 17

Trả lời