An Khê: Giải quyết tình hình an ninh nông thôn, an ninh xã hội trên địa bàn mới bước vào vụ mía đường niên vụ 2017 -2018.

Cập nhật 14/1/2018, 13:01:43

Vừa qua, Thường trực Thị ủy An Khê đã có buổi làm việc với Nhà máy Đường An Khê , Đảng ủy Công an thị xã; Bí thư, chủ tịch một số xã, phường; lãnh đạo môt số ngành, đoàn thể để giải quyết một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, an ninh xã hội trên địa bàn xảy ra thời gian gần đây.

Nhiều vấn đề bức xúc được đưa ra tại buổi làm việc để tập trung tháo gỡ, giải quyết. Trong đó, liên quan đến Nhà Máy Đường An Khê trong việc thu mua nguyên liệu mía. Hiện nay giá thu mua mía tại Nhà máy là 780đ/kg, nhưng tại ruộng trừ chi phí người nông dân chỉ còn 300 đến 350đ/kg không đảm bảo thu nhập; việc cấp phiếu đốn, vấn đề tạp chất… Tình trạng đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắc giao thông, xe chở mía quá khổ quá tải dẫn đến nguy cơ  mất an toàn giao thông.

Nhà Máy Đường An Khê đi vào hoạt động sản xuất niên vụ mía đường 2017 -2018 từ 25/12/2017 nhưng chỉ sản xuất 1 dây chuyền, tuy nhiên đến 7/1 Nhà máy lại tạm ngừng hoạt động để tiếp tục nâng công suất. Việc Nhà máy chạy công suất 1 dây chuyền bị ứ đọng nguyên liệu mía trong vùng, cùng với một số nhà máy vùng lân cận ngừng hoạt động lượng mía không nhỏ từ nơi khác đổ về nhà máy tiêu thụ, dẫn đến tình trạng quá tải nguyên liệu mía và lưu lượng xe đậu đỗ chờ nhập. Người dân chặt đốn mía thì không bán được, bán được giá lại thấp, xe đậu đỗ chờ lâu đã xảy tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Giải quyết vấn đề này, Nhà máy Đường An Khê dự kiến 12/1 sẽ đưa nhà máy hoạt động trở lại với công suất 18.000 tấn mía/ngày; cấp phiếu đốn qua hệ thống điện tử; phân tích tạp chất, chữ đường công khai, minh bạch và cam kết với người trồng mía sẽ thu mua 100% vùng nguyên liệu mía trên địa bàn. Riêng việc giải quyết tình trạng xe đậu đỗ xe mất an toàn, xe chở quá tải đã được ngành công an ra quân triển khai giải quyết ngay trong đêm 10/1.

Tại buổi làm việc, Bí thư thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị lãnh đạo Nhà Máy Đường thực hiện theo cam kết, tạo mọi điều kiện để người dân tiêu thụ mía trong thời gian sớm nhất và hạn chế thiệt hại cho người nông dân. Công an thị xã tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, ATXH phối hợp Nhà máy trong việc xử lý xe chở quá tải…vì đây mới chỉ là thời điểm đầu vụ sản xuất mía đường niên vụ 2017 -2018. Riêng các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân chặt đốn theo kế hoạch của Nhà máy nhằm tránh thiệt hại cho người trồng mía.

Mỹ Dung, Thế Huynh


Lượt xem: 53

Trả lời