MU mơ ăn 3: “Ngọn hải đăng” Ibra & “đàn” em tinh tú

Cập nhật 13/2/2017, 09:02:11

“Quỷ đỏ” khó vô địch giải Ngoại hạng mùa giải năm nay nhưng lại có nhiều cơ hội giành tới 3 chiếc cúp ở năm đầu tiên dưới thời Mourinho.

MU mơ ăn 3: Tại sao không?

“Quỷ đỏ” đang có chuỗi 16 trận bất bại tại Premier League và vừa trở thành đội bóng đầu tiên cán mốc 2000 điểm tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhờ chiến thắng 2-0 trước Watford. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mourinho lại rất khó cạnh tranh chức vô địch do chỉ xếp thứ 6 và kém đội đầu bảng Chelsea tới 12 điểm. Mục tiêu thiết thực của MU là lọt vào top 4 để có vé dự Champions League mùa tới.

MU mơ ăn 3: “Ngọn hải đăng” Ibra & “đàn” em tinh tú - 1

Nếu thi đấu tập trung cộng thêm 1 chút may mắn, MU hoàn toàn có thể ăn 3 ở mùa giải năm nay

Nhưng MU lại có cơ hội giành tới 3 chiếc cúp khác ở mùa giải đầu tiên dưới triều đại của “Người đặc biệt”.

Danh hiệu gần nhất “Quỷ đỏ” có thể đạt được là chính là League Cup, giải đấu họ đã giành quyền lọt vào chung kết gặp Southampton vào ngày 26/2 tới đây. Dù Southampton là đội bóng có lối chơi khó chịu, nhưng nếu chơi đúng sức, MU có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng, giống như việc họ đã vượt qua thầy trò HLV Claude Puel 2-0 ở lượt đi NHA.

Ở Europa League, dù đây mới là vòng 1/16, nhưng nếu thi đấu tập trung và thể hiện quyết tâm, khả năng MU đăng quang là không hề nhỏ. Ở vòng 32 đội, “Quỷ đỏ” khi phải gặp đối thủ vô danh Saint-Etienne của Pháp (lượt đi 17/2, lượt về 23/2). Những CLB lớn cũng không có nhiều ở giải đấu này. Những cái tên đáng kể nhất chỉ là Tottenham, AS Roma hay Villarreal. Vì thế, đây cũng có thể là cửa để MU có vé dự Champions League mùa tới nếu không lọt vào top 4 ở Premier League (đội vô địch sẽ có vé thẳng dự vòng bảng Chamions League, giống như trường hợp của Sevilla mùa giải năm nay).

Chiếc cúp “khoai nhất” năm nay với MU được đánh giá là FA Cup, bởi giờ mới là vòng 5 (gặp Blackburn Rovers). Hơn nữa, còn rất nhiều đối thủ cứng cựa tham gia tranh tài, như Chelsea, Arsenal, Man City, Tottenham – nên sẽ không dễ để thầy trò HLV Mourinho đăng quang.

“Ngọn hải đăng” Ibra & “đàn” em tinh tú

Mọi tính toán sẽ chẳng là gì nếu không có thực lực. Xét về mặt này, Mourinho có lẽ đủ tự tin bởi ông đang có một tập thể xuất sắc và chơi ngày càng nhuyễn.

Tính trong 25 trận đấu gần đây ở mọi giải đấu (kể từ sau trận thua Chelsea 0-4 hôm 23/10 năm ngoái), MU chỉ thua đúng 2 trận trước Fenerbahce tại Europa League và Hull City ở bán kết lượt về League Cup cùng với tỉ số 1-2, “Quỷ đỏ” đã thắng tới 16 và hòa 7 trận. Thậm chí, thành tích này có thể ấn tượng hơn nếu như MU không quá đen đủi vì rất nhiều lần bị đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối.

MU mơ ăn 3: “Ngọn hải đăng” Ibra & “đàn” em tinh tú - 2

Trong tay Mourinho có rất nhiều quân bài tảy, ví dụ như trường hợp của Martial

Những kết quả đầy triển vọng đó bắt nguồn từ việc HLV Mourinho đã tìm ra lối chơi hợp lý hơn cho MU để kết hợp được những ngôi sao chiến lược gia người Bồ đang có trong tay.

Siêu tiền đạo Ibra là cái tên đình đám nhất trong số những ngôi sao của “Quỷ đỏ”. Ở tuổi 35, Ibra vẫn là đầu tàu, là “ngọn hải đăng” để dẫn dắt MU đi đúng hướng. 20 bàn/34 trận ở mọi giải đấu, cộng thêm 6 pha kiến tạo, không một ai tại Old Trafford quan trọng như lão tướng người Thụy Điển.

Nhưng nếu Ibra không thể tỏa sáng (ghi bàn), MU vẫn còn rất nhiều những nhân tố khác có thể tin tưởng. Cụ thể, trong 6 trận gần nhất, Ibra chỉ ghi được 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Leicester, nhưng “Quỷ đỏ” còn có nhiều điểm tựa khác.

Gần nhất, ở chiến thắng 2-0 trước Watford, các pha lập công của Mata và Martial giúp MU cán mốc 2000 điểm tại NHA. Mata lần đầu tiên kể từ tháng 9/2015 ghi bàn trong 2 trận liên tiếp tại Premier League cho MU, còn Martial sau vài trận bị gạt ra khỏi đội hình chính cho thấy anh vẫn dư sức đá chính nếu chơi với phong độ cao nhất.

Trước đó ở trận thắng Leicester 3-0, Mkhitaryan là ngôi sao sáng nhất với 1 bàn và 1 kiến tạo.

Trước nữa ở trận hòa Stoke 1-1 (21/1), chính Rooney là người giải cứu MU với pha đá phạt thần sầu ở phút bù giờ thứ 4.

Những dẫn chứng này cho thấy, mỗi khi Ibra bị kèm chặt, anh sẽ đóng vai trò chim mồi để các đồng đội tỏa sáng. Đây mới thực sự là điều nguy hiểm nhất của MU, bởi bất kì cầu thủ nào cũng có thể trở thành người định đoạt trận đấu.

Mourinho đang có được may mắn đó bởi những Mata, Mkhitaryan hay Martial, thậm chí đôi khi là Rooney… đang không phụ sự tin tưởng của ông mỗi khi được tung vào sân. Vậy nên, giấc mơ ăn 3 chẳng phải là quá xa vời…

24h.


Lượt xem: 31

Trả lời