HLV Troussier và nỗi khổ “đi săn không súng”

Cập nhật 04/4/2023, 07:04:21

Ông thầy người Pháp tự nhận mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia từ cuối tháng 4 dù hiện tại ông chưa thể giải bài toán ghi bàn cho U-22 Việt Nam.

Đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) với thành phần là lứa U-22 chuẩn bị SEA Games 32 vừa dự giải mời Doha Cup tại Qatar chơi ba trận toàn thua và điều đáng lo là không ghi nổi bàn thắng nào. Đây là một nỗi lo lớn của HLV Philippe Troussier khi chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa hội quân trở lại và các học trò của ông chỉ có ba trận ở V-League lẫn giải hạng Nhất mà không chắc được ra sân.

Đáng ngại nhất là các tiền đạo của ông Troussier vừa yếu, vừa thiếu lại vừa không có nhiều cơ hội cọ xát. Những tay săn bàn của đội tuyển U-22 VN sắp sửa góp mặt tại SEA Games 31 đều non nớt kinh nghiệm rất nhiều so với thời của các đàn anh và tất cả đều không có suất đá chính ở V-League hoặc phải chơi ở trình độ hạng Nhất thấp hơn.

Những chân sút trẻ như Minh Bình, Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng từng dự vòng chung kết U-23 châu Á 2022, hay Hồ Thanh Minh tham gia SEA Games 31 đều đã quá tuổi, trong khi Nguyễn Văn Tùng bị chấn thương chưa hẹn ngày tái xuất.

HLV Troussier và nỗi khổ “đi săn không súng” - 1

HLV Troussier đau đầu với việc khắc phục khâu ghi bàn cho lứa U-22 Việt Nam dự SEA Games 32. Ảnh: VFF

Còn nhớ lần hội quân đầu tiên cách đây một tháng, HLV Troussier cho gọi bốn chân sút Ngô Văn Lương (SL Nghệ An), Đình Duy (SHB Đà Nẵng), Tẩy Văn Toàn (PVF-CAND), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội). Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, ông loại hết các tiền đạo này. Giàu kinh nghiệm nhất là Văn Tùng duy nhất trên hàng công vô địch SEA Games 31 và chơi vòng chung kết U-23 châu Á hồi giữa năm ngoái bị chấn thương phải ở nhà, dù trong đội hình Hà Nội cũng chỉ là siêu dự bị.

Những tiền đạo bị loại ở Doha Cup cực khó có cửa trở lại, khi ông Troussier đã phần nào nhìn ra khả năng của họ chưa phù hợp với đội tuyển. Rơi vào thế không có chân sút trong lứa tuổi chín chắn dưới 22, ông Troussier buộc lòng phải gọi ba chân sút U-20 vừa dự vòng chung kết châu Á, với hy vọng họ đang thân thuộc và hiệu quả hơn khi kết hợp với nhau. Khi ấy, ông đã miễn cưỡng đưa tiền vệ Văn Trường lên hàng tiền đạo. Nhưng rất tiếc anh cùng Thanh Nhàn và Quốc Việt không có bàn thắng nào sau 270 phút ở Doha Cup.

Nhìn lại cả ba tiền đạo nửa năm qua ở CLB cũng không có chỗ chơi như Văn Trường ở Hà Nội, Quốc Việt của HA Gia Lai chỉ là kép phụ, Thanh Nhàn đá giải hạng Nhất trong màu áo PVF-CAND vài ngày nữa mới khai mạc.

HLV Troussier đã thấm thía hoàn cảnh “đi săn không súng” ở loạt trận giao hữu Doha Cup và càng khó cho ông với mục tiêu giữ vàng SEA Games lại chấp tuổi bằng lứa tiền đạo U-20 hoặc phải đào tạo lại cầu thủ mới.

24h.


Lượt xem: 2

Trả lời