Góc nhìn Champions League: Zidane cần “nhẫn nhịn” trước Klopp?

Cập nhật 24/5/2018, 08:05:42

Nếu muốn đánh bại Liverpool trong trận chung kết Champions League 2017/2018, HLV Zidane cần phải học cách nhẫn nhịn.

Zidane có thừa bản lĩnh…

Khi còn là cầu thủ, Zidane được nhiều đồng nghiệp nể phục về tài năng chơi bóng. Trong sự nghiệp của mình, Zizou đã giành nhiều danh hiệu cá nhân cao quý, đỉnh cao là chức vô địch World Cup 1998 trên quê nhà cùng tuyển Pháp.

Zidane không chỉ sở hữu cái chân trái “dị”, ông còn là một tài năng bóng đá thiên bẩm, một huyền thoại sống của bóng đá thế giới với những kỹ năng chơi bóng tuyệt vời và bản lĩnh thi đấu vững vàng trong mọi hoàn cảnh.

goc nhin champions league zidane can nhan nhin truoc klopp hinh 1
Zidane luôn thể hiện bản lĩnh của mình trên sân bóng cũng như trên băng ghế huấn luyện (Ảnh: Getty).

Trên cương vị huấn luyện viên, dù kinh nghiệm còn khiêm tốn, khi được bổ nhiệm dẫn dắt Real thế chỗ Rafa Benitez. Tuy nhiên, Zidane với trí tuệ và tinh thần ham học hỏi, trau dồi kinh nghiệm của mình, Zizou không mất nhiều thời gian để lái con thuyền Real đi đúng hướng.

Zidane giúp Real vô địch La Liga, 2 lần liên tiếp lên ngôi ở Champions League chỉ sau chưa đầy 3 năm nắm quyền. Và trên con đường đưa các danh hiệu về phòng truyền thống, khắc tên mình vào lịch sử của Los Blancos, Zidane đối đầu với nhiều huấn luyện viên hàng đầu thế giới như: Luis Enrique, Pellegrini, Diego Simeone, Max Allegri, Jupp Heynckes và cả ông thầy Carlo Ancelotti của mình.

Đấu trí với những chiến lược gia hàng đầu thế giới, với nhiều trường phái bóng đá khác nhau, nhưng với tài năng và bản lĩnh của mình, Zizou đã vận dụng sáng tạo đấu pháp, có sự thay đổi chiến thuật kịp thời, chuẩn xác, để giúp Real đánh bại các đối thủ.

Trong hành trình đến trận chung kết Champions League 2017/2018, Real gặp những đối thủ sừng sỏ như: PSG, Juventus và Bayern Munich, nhưng dưới bàn tay huấn luyện của Zizou, Los Blancos đã vượt qua tất cả.

 …cần nhẫn nhịn trước Klopp?

Jurgen Klopp là nhà cầm quân đầy cá tính. Dù dẫn dắt Mainz 05, Dortmund hay hiện tại Liverpool thì chiến lược gia người Đức vẫn không thay đổi phong cách huấn luyện, hay cách thể hiện của mình trên băng ghế chỉ đạo cũng như ngoài đường pich.

Trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, Jurgen Klopp chỉ theo đuổi một trường phái bóng đá là tấn công. Dù đối thủ yếu hay mạnh thì đội bóng của Jurgen Klopp vẫn không thay đổi cách tiếp cận trận đấu và chơi bóng của mình.

Phong cách huấn luyện của Jurgen Klopp khác biệt rất nhiều so với Zidane. Với Zizou, trước những đối thủ khác nhau thì ông lại chọn phương án tác chiến khác nhau, có thể phòng ngự, có thể tấn công hoặc phòng ngự phản công.

Chính việc Zidane vận dụng linh hoạt đấu pháp nên ông đã gây khá nhiều khó khăn cho các đối thủ của mình. Bởi họ phải chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với đội bóng của chiến lược gia người Pháp.

goc nhin champions league zidane can nhan nhin truoc klopp hinh 2
Zidane sẽ có cuộc đấu trí cân não với Klopp (Ảnh: Getty).

Với cá tính của mình, ở trận chung kết Champions League 2017/2018, Jurgen Klopp nhiều khả năng sẽ áp dụng lối chơi tấn công trước Real. Đây là cách The Kop lấy điểm mạnh lấp điểm yếu vì thực sự đội bóng này cũng không giỏi phòng ngự.

Và khi Jurgen Klopp chơi tấn công thì công việc của Zidane cần làm là phải “nhẫn nhịn”. Huyền thoại bóng đá người Pháp không cần thiết phải chỉ đạo các học trò chơi tấn công, để tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn với Liverpool. Bởi khi đó các cầu thủ Real sẽ mất nhiều sức mà chưa chắc thu được kết quả tốt. Man City và Roma – 2 đối thủ bị Liverpool loại là tấm gương để Zizou rút kinh nghiệm.

Phương án khả dĩ với Real là chơi phòng ngự phản công một cách chủ động trước Liverpool. Với đấu pháp này, Real sẽ bắn một mũi tên trúng 2 đích. Thứ nhất, họ sẽ hạn chế được sức tấn công của Liverpool, đồng thời giảm sai số phòng ngự đến mức nhỏ nhất. Thứ hai, Real sẽ tìm được cơ hội từ những đường phản công, để trừng phạt đối phương giống như cách đá với Bayern.

Ngoài đấu pháp phòng ngự phản công, Real cũng có thể chơi thiên về kiểm soát bóng, tìm cơ hội từ những pha đánh biên. Tuy nhiên, với một đội bóng pressing cực tốt như Liverpool, lối chơi này có độ rủi ro cao. Có lẽ, Zidane nên dùng đấu pháp này ở trong hiệp 2, khi đối thủ đã xuống sức.

Thống kê chỉ ra rằng, Liverpool là đội bóng có hàng công mạnh nhất Champions League 2017/2018 với 40 lần xé lưới đối phương, nhưng cũng 13 lần vào lưới nhặt bóng. Chỉ tính riêng ở vòng bán kết, đội bóng này đã 6 lần vào lưới nhặt bóng.

Bởi vậy, dù được đánh giá cao hơn Liverpool, nhưng Zidane nên “hạ mình” trước Jurgen Klopp, chỉ đạo Real chơi phòng ngự như cách MU đã áp dụng để đánh bại đội bóng này. Và khi Real có bàn dẫn trước, Zidane hoàn toàn có thể làm chủ tình hình, thay đổi đấu pháp để The Kop buộc phải chơi theo cách ông muốn./.

Theo VOV


Lượt xem: 24

Trả lời