Bầu Đức: Đội tuyển Việt Nam tạm ổn, còn HAGL – Công Phượng thì sao?

Cập nhật 03/10/2017, 09:10:27

Đội tuyển Việt Nam đã tìm được HLV mới sau thời Nguyễn Hữu Thắng và HAGL của bầu Đức được cho là cũng cần một ông thầy mới cho lứa Công Phượng.

Trong những ngày vừa qua, làng bóng Việt Nam có không ít lời bàn ra, tán vào về việc VFF đạt thỏa thuận sơ bộ với HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam trong 2 năm tới. Đặt biệt, sự góp mặt của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức)– Phó chủ tịch VFF trong đoàn đàm phán đưa HLV từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink về dẫn dắt ĐT Việt Nam khiến dư luận không thể không đặt dấu hỏi về vai trò của ông chủ CLB HAGL.

Bầu Đức: Đội tuyển Việt Nam tạm ổn, còn HAGL - Công Phượng thì sao? - 1

Bầu Đức đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang Seo gây xôn xao dư luận

Người ta cho rằng bầu Đức đã nộp đơn từ chức ở VFF nhưng vẫn có mặt ở Hàn Quốc để thương thảo hợp đồng với HLV Park Hang Seo làm gì? Liệu bầu Đức có phải là người đứng sau việc quyết định ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo của VFF?

Giải thích về vấn đề này, một quan chức VFF cho hay, ông Đoàn Nguyên Đức dù đã nộp đơn từ chức nhưng vẫn chưa được Ban chấp hành VFF thông qua nên bầu Đức hiện tại vẫn giữ vai trò Phó chủ tịch VFF. Theo các quan chức VFF, việc phó chủ tịch phụ trách tài chính cùng phái đoàn VFF thương thảo hợp đồng với HLV Park Hang Seo hoàn toàn bình thường.

Trao đổi với chúng tôi chiều 29/9, bầu Đức có vẻ như cũng ngại dư luận hiểu lầm việc mình bất ngờ có mặt ở đoàn đàm phán của VFF để HLV Park Hang Seo ưu ái “gà nhà” sau này, vậy nên chủ tịch CLB HAGL từ chối trả lời chi tiết về chuyện thương thảo hợp đồng với tân HLV trưởng ĐT Việt Nam.

 

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, cũng chỉ vì tâm huyết với bóng đá Việt Nam nên bầu Đức mong muốn cùng với VFF tìm một nhà cầm quân thực sự chất lượng để vực dậy các ĐTQG Việt Nam sau 2 năm không giành được thành công nào cùng HLV Nguyễn Hữu Thắng – người từng được bầu Đức đặt rất nhiều kỳ vọng. Đó là điều mà bầu Đức còn trăn trở trước khi quyết định nghỉ việc ở VFF và có thể, mức lương kỷ lục mà VFF hứa chi trả cho HLV Park Hang Seo ít nhiều có tiếng nói của bầu Đức.

Chuyện HLV Park Hang Seo có thành công với ĐT Việt Nam hay không, chưa ai lúc này có thể khẳng định được. Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng không dám chắc điều đó với lần đầu xuất ngoại của ông.

Nhưng ít ra, tiếng nói của bầu Đức trong việc đặt niềm tin vào ông thầy sinh năm 1959 người Hàn Quốc lúc này khiến tình cảnh ở VFF và cả ĐT Việt Nam bớt “loạn” hơn sau thất bại của tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 29. Dù biết rằng, 9 người 10 ý và việc VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo không thể hài lòng tất cả.

Bầu Đức: Đội tuyển Việt Nam tạm ổn, còn HAGL - Công Phượng thì sao? - 2

Lứa Công Phượng đang trượt dài ở đấu trường V-League

Bầu Đức vẫn còn rất nặng lòng với bóng đá với ĐT Việt Nam. Nhưng có vẻ như ông Đức đang quên rằng chính đứa “con ruột” HAGL của mình lại đang trên đà tuột dốc ở V-League 2017. Trận thua S.Khánh Hòa hôm 1/10 đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của HAGL tại V-League 2017. Quan trọng hơn, sau vòng 20, đội bóng nhà bầu Đức chỉ còn hơn Cần Thơ ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng (phải đá play-off trụ hạng) đúng 2 điểm.

Còn nữa, đội bóng phố Núi để lộ ra không ít những bất ổn sau trận thua đậm 2-4 trước S.Khánh Hòa vừa qua. SEA Games 29 đã kết thúc được hơn 1 tháng, Ban huấn luyện HAGL không thể cứ mãi đổ thừa rằng lứa Công Phượng chưa thể ổn định tinh thần sau cú sốc SEA Games. Nên nhớ, lứa Công Phượng đã có mùa giải thứ 3 chơi ở V-League nên không thể gọi họ là “những đứa trẻ nhà bầu Đức” được nữa.

Bầu Đức đang sở hữu lứa cầu thủ được cho là tài năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam, ai cũng biết điều đó. Nhưng ở mùa giải thứ 3 tại V-League, HAGL đang dần mất điểm trong mắt người hâm mộ (4 thẻ đỏ, đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất V-League), không còn lôi cuốn và dậy sóng các khán đài.

Thay vào đó, HAGL đang đi vào lối mòn thăng hoa 1 vài trận, nhưng lại để thua lãng xẹt ở nhiều trận đấu và luôn vật lộn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bầu Đức bảo HAGL cứ đá đẹp, xuống hạng cũng không sao. Nhưng HAGL đã không còn là chính mình ở mùa giải đầu tiên lên chơi ở V-League. Đáng báo động hơn, những cầu thủ từng được kỳ vọng rất cao như Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy…lại đang trở thành những ngôi sao “sớm nở, tối tàn”, đang dần mất hẳn cảm hứng chơi bóng khi bị gò bó, ép vào lối chơi không nhưng những gì họ được đào tạo theo phong cách của lò JMG.

Các chuyên gia bóng đá Việt Nam hơn 1 lần khẳng định, điểm yếu nhất của HAGL chính là vị trí HLV trưởng. Lúc này, HAGL cần hơn hết làn gió mới để làm mới, hay chí ít cũng để giúp lứa Công Phượng tìm lại bản năng của mình…

24h.

Lượt xem: 37

Trả lời