VKS đề nghị mức án treo đối với cựu Phó Công an TP Tuy Hòa

Cập nhật 11/4/2015, 05:04:02

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên cho rằng: bị cáo Lê Đức Hoàn – cựu phó Công an TP Tuy Hòa do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng xét bị cáo công tác lâu năm, có nhiều thành tích trong công tác nên được đề nghị cho hưởng án treo.

Chiều 10/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm lần (2) vụ công an dùng nhục hình dẫn đến cái chết của nghi can Ngô Thanh Kiều xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa tiếp tục bước sang phần tranh luận gay gắt.

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên ông Phạm Duy Tân, giữ quyền công tố tại tòa trình bày bản luận tội và đề xuất hướng giải quyết vụ án.

 

VKS đề nghị mức án treo đối với cựu Phó Công an TP Tuy Hòa
Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên phó Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án được hưởng án treo

 

Theo đó, trong bản luận tội, ông Tân cho rằng: sáng 13/5/2012, sau khi đưa Ngô Thanh Kiều về Công an TP Tuy Hòa, các bị cáo Quyền, Mẫn, Quang, Huy, Thành đã có hành vi dùng gậy cao su đánh Kiều nhiều cái. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành đã dùng gậy cao su đánh vào đầu Kiều được cho là nguyên nhân chính dẫn đến nạn nhân tử vong. Vì vậy, Viện KSND Tối cao truy tố các bị cáo này ở khoản 3 điều 298 Bộ luật Hình sự là có cơ sở.

Riêng bị cáo Lê Đức Hoàn – trưởng ban chuyên án điều tra vụ trộm cắp mà Kiều là nghi can nhưng không làm tròn trách nhiệm, để cấp dưới dùng nhục hình dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là chết người đã phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét bị cáo Hoàn là người có nhiều năm công tác, có nhiều thành tích trong công tác nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.

 

VKS đề nghị mức án treo đối với cựu Phó Công an TP Tuy Hòa
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người, nhưng phó Công an TP Tuy Hòa được đề nghị cho hưởng án treo
VKS đề nghị mức án treo đối với cựu Phó Công an TP Tuy Hòa

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, nhỏ tuổi nhất, cấp bậc thấp nhất lại chịu án tù cao nhất

 

Trình bày quan điểm kết luận vụ án, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đã đề nghị hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt các bị cáo như sau:bị cáo Lê Đức Hoàn (nguyên phó Công an TP Tuy Hòa) từ 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18-21 tháng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo bị xét về tội dùng nhục hình gồm: bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên trinh sát viên Công an TP Tuy Hòa) từ 7-8 năm tù; hai bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên Công an tỉnh Phú Yên) và Phạm Ngọc Mẫn (nguyên trinh sát viên Công an TP Tuy Hòa) cùng bị đề xuất từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Tấn Quang (nguyên điều tra viên Công an TP Tuy Hòa) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù và bị cáo Đỗ Như Huy (nguyên trinh sát viên Công an TP Tuy Hòa) từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 

6 bị cáo nguyên là cán bộ công an TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên
6 bị cáo nguyên là cán bộ công an TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên

 

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra từ 26/3 đến 3/4/2014, TAND TP Tuy Hòa đã áp dụng khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự phạt Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù; áp dụng khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự phạt Nguyễn Minh Quyền 2 năm tù, Phạm Ngọc Mẫn 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang 15 tháng tù treo, Đỗ Như Huy 12 tháng tù treo.

Như vậy, sau 4 ngày xét xử phiên tòa sơ thẩm (lần 2) vụ dùng nhục hình dẫn đến chết người xảy ta cơ quan Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vẫn chưa đến hồi kết thúc. Dự kiến, phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào thứ 2 ngày 13/4.

Theo Dân Trí


Lượt xem: 23

Trả lời