Truy tìm người bảo kê đường dây buôn siêu xe của Dũng ‘Mặt Sắt’

Cập nhật 15/11/2014, 22:11:21

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xác minh tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay, bảo kê cho băng nhóm buôn lậu ôtô xuyên quốc gia do Hà Tuấn Dũng (Dũng “Mặt Sắt”) cầm đầu.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và UBND tỉnh Quảng Ninh xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay, “bảo kê” trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại. Bốn nghi can đang bỏ trốn, trong đó có kẻ chủ mưu Hà Tuấn Dũng (Dũng 'Mặt Sắt'), phải khẩn trương truy tìm.

Từ vụ án này, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu việc thực hiện chính sách tạm nhập tái xuất để phục vụ phát triển kinh tế và khắc phục những sơ hở thiếu sót không để các nghi can lợi dụng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại. Kết quả báo cáo Thủ tướng trong tháng 1/2015.

Về băng nhóm của Dũng “Mặt Sắt”, trước đó vào tháng 5/2013, tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), công an đã tạm giữ 36 ôtô đang chờ xuất qua biên giới của Công ty Tuấn Đông của Dũng "Mặt Sắt" và hai doanh nghiệp khác. Các xe này nằm trong lô hàng tạm nhập tái xuất gồm 54 xe đã làm thủ tục hải quan đang chờ chuyển qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

minh-hoa-thu-tuong-9308-1416038046.jpg

Những xe xuất, nhập lậu do đường dây Dũng "Mặt Sắt" vận chuyển.

Theo điều tra, Dũng “Mặt Sắt” được là trùm buôn lậu đường biên sau khi nhóm tội phạm nguy hiểm tại Móng Cái và Quảng Ninh do anh em Phương “Linh Hột”  cầm đầu bị công an triệt phá.

Dũng thu nạp nhiều đàn em, thành lập hàng loạt công ty, thao túng gần như toàn bộ hoạt động buôn bán, tạm nhập tái xuất tại vùng biên Móng Cái. Qua đường dây của Dũng, hàng nghìn chiếc ôtô hạng sang được vận chuyển qua biên giới. Hồ sơ kê khai với hải quan của loạt xe này được tự tạo dựng ra để tạm nhập, tái xuất xe mới. Thực chất, tất cả đều là xe cũ, qua sử dụng, được phù phép trở thành ôtô mới, được thông quan (nhập khẩu) và vận chuyển sang Trung Quốc (tái xuất).

Cuối năm 2013, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra lệnh bắt Hà Tuấn Dũng cùng nhiều người liên quan để điều tra hành vi buôn lậu ôtô tạm nhập tái xuất qua biên giới. Công an đã khởi tố 26 người về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, 4 nghi can bị khởi tố thêm tội danh thứ hai (tội Buôn lậu) là Hà Tuấn Dũng, Bùi Tiến Quảng (Giám đốc Công ty Tuấn Đông); Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Trung (Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại quốc tế NC).

Theo VnExpress


Lượt xem: 31

Trả lời