Kê khai là hàng đã qua sử dụng; tẩy xóa, làm giả các loại giấy tờ hồ sơ nhập khẩu hoặc lợi dụng nhập khẩu phế liệu để ngụy trang hàng cấm là một số thủ đoạn gian lận.
Con số thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu năm 2018 đã có hơn 4,6 triệu tấn phế liệu được nhập vào Việt Nam, bằng lượng nhập về cả năm 2016.
Trong quá trình làm hồ sơ, nhiều doanh nghiệp nhập phế liệu nhưng cố tình kê khai là hàng đã qua sử dụng; thậm chí, tẩy xóa, làm giả các loại giấy tờ hồ sơ nhập khẩu. Hoặc cách đây ít ngày vừa xuất hiện trường hợp hi hữu khi trong container thép phế liệu của một công ty thép có tiếng lại xuất hiện cả trăm gói ma túy.
Ảnh minh họa
Cách đây ít ngày, lần đầu tiên, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một doanh nghiệp đã làm giả hồ sơ để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đó là công ty TNHH dịch vụ thương mại XNK Đức Đạt.
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục đang triển khai kế hoạch điều tra, xác minh, xử lý vi phạm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu, theo đó, sẽ tổ chức điều tra, xác minh thật kỹ tất cả các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động nhập khẩu phế liệu từ tháng 1/2016 đến hết tháng 5/2018 và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Tổng cục Hải quan cũng cho biết có nhận được yêu cầu xác minh từ Hải quan các nước khác cho thấy có một phần phế liệu nhập khẩu về sau khi sơ chế đã được bán ra nước ngoài mà không dùng để tái sản xuất trong nước như kê khai. Cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ nội dung này trong thời gian tới.
Theo VTV
Lượt xem: 25