Thị trường nhiều khả năng gặp rung lắc, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi

Cập nhật 18/7/2023, 08:07:25

Khả năng xung lực tăng điểm sẽ còn tiếp diễn trong các phiên của tuần này 17/7-21/7. Mặc dù vậy ngưỡng kháng cự 1.190 – 1.200 điểm đang ở khá gần nên nhà đầu tư hạn chế việc mua đuổi, thay vào đó nên ưu tiên chờ nhịp chỉnh từ thị trường để có vị thế mua gia tăng tỷ trọng ở mức tối ưu hơn.

Khả năng xung lực tăng điểm sẽ còn tiếp diễn

Đóng cửa tuần giao dịch 10/7 – 14/7 đầy trọn vẹn với 5 phiên tăng điểm, chỉ số VN-Index bật tăng 30,33 điểm, tạm nghỉ chân tại mốc 1.168,4 điểm (+2,67%). Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường tuần qua khi trung bình mỗi phiên, giá trị giao dịch trên sàn HSX lên tới 18.319,68 tỷ đồng (+17,99%), tương đương với khối lượng giao dịch ở mức 859,37 triệu cổ phiếu (+17,14%). Điều đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang hết sức lạc quan vào xu hướng tăng điểm lần này.

“Đại tiệc” VN-Index tuần qua diễn ra hết sức náo nhiệt với sự góp mặt của 20/21 nhóm ngành trên toàn thị trường. Trong đó, hàng loạt những nhóm ngành đều bật tăng hết sức ấn tượng, tiêu biểu như: Bán lẻ (+8,07%) với động lực tới từ MWG, DGW, FRT, PNJ… hay như nhóm cổ phiếu Đường (+7,61%), Hàng không (+5,99%), Chứng khoán (+5,16%)… Duy nhất chỉ có nhóm Dược phẩm (-0,46%) hơi kém may mắn khi không thể kịp tham dự bữa tiệc lần này. Mặc dù đã mua ròng trở lại một vài phiên trong tuần, thế nhưng tổng kết tuần qua họ vẫn bán ròng tới 1.008,64 tỷ đồng trên cả ba sàn. Trong đó, họ tiếp tục xả hàng ở một loạt những mã như STB (-428 tỷ đồng), VRE (- 265,61 tỷ đồng), DGW (-218,72 tỷ đồng)… Ở chiều ngược lại, khối ngoại cũng giải ngân tương đối lớn, tuy nhiên chỉ tập trung ở một số mã như SSI (+435,07 tỷ đồng), HPG (+229,91 tỷ đồng) hay VHM (+147,94 tỷ đồng).

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu dồ kỹ thuật, VN-Index xuất hiện nến đảo chiều “Hanging man” trên biểu đồ ngày, tuy nhiên, bóng nến biến động quá nhanh trong một thời gian khá ngắn do ảnh hưởng của thông tin trên nên áp lực điều chỉnh khả năng cao sẽ chưa xuất hiện. Mặt khác, trên biểu đồ tuần, VN-Index vẫn thể hiện xung lực tăng điểm ấn tượng với thân nến xanh tăng cao.

“Khả năng xung lực tăng điểm sẽ còn tiếp diễn trong các phiên của tuần này 17/7-21/7. Mặc dù vậy ngưỡng kháng cự 1.190 – 1.200 điểm đang ở khá gần nên nhà đầu tư hạn chế việc mua đuổi, thay vào đó nên ưu tiên chờ nhịp chỉnh từ thị trường để có vị thế mua gia tăng tỷ trọng ở mức tối ưu hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm lý thận trọng

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường phiên cuối tuần trước ghi nhận một phiên tăng điểm nhẹ với giá đóng cửa ở mức gần cao nhất trong ngày, mặc dù có lúc giảm hơn 9 điểm, trong bối cảnh thanh khoản tăng khá và cao hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và dấu hiệu chững lại của đà tăng. Do đó, thị trường nhiều khả năng sẽ gặp rung lắc trong phiên hôm nay 17/7.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 17/7, áp lực bán tại vùng kháng cự gần 1.170 – 1.175 điểm có thể khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm điểm trong phiên sáng, để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.160 – 1.165 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.150 – 1.155 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) phân tích, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần trước hình thành nến Dragonfly Doji nhờ lực cầu trở lại về những phút cuối. Áp lực bán gia tăng mạnh ở khu vực 1.170 tương ứng với thang đo Fibonacci 0.618. Xét về khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI vẫn đang ở vùng cao cho thấy xác suất cao thị trường vẫn còn có thể xuất hiện rung lắc lớn hơn. Với diễn biến hiện tại, nếu VN-Index tiếp tục giao dịch phân hóa, tích lũy và vượt qua khỏi vùng điểm 1.170 thì thị trường sẽ tiếp tục hướng lên khu vực 1.200 – 1.210 tương ứng với mốc 0.786 của thang đo nói trên.

“Các nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm lý thận trọng, chỉ duy trì tỷ trọng cổ phiếu dưới 50% tài khoản và ưu tiên nắm giữ các mã có diễn biến tốt, kiểm tra thành công vùng hỗ trợ và thuộc các nhóm ngành như chứng khoán, dầu khí, bán lẻ”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.


Lượt xem: 5

Trả lời