Nông dân Tây Nguyên ồ ạt trồng sầu riêng

Cập nhật 23/2/2023, 13:02:16

Giá hồ tiêu, cà phê không ổn định, nông dân Tây Nguyên đổ xô trồng sầu riêng, hiện diện tích đã lên tới hơn 40.000 ha.

Khi thấy lợi nhuận cao từ cây sầu riêng đem lại, ông Bùi Văn Hải ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk đã không ngần ngại phá bỏ hơn 7 sào cà phê của gia đình để trồng sầu riêng. Dù phải hơn 3 năm nữa cây sầu riêng mới cho thu hoạch nhưng ông Hải vẫn kỳ vọng rất lớn vào loại cây trồng này.

Theo ông Hải: ”Sầu riêng đã được xuất khẩu chính ngạch nên sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân”.

Mặc dù lo ngại sẽ khó tìm được đầu ra trong thời gian tới, tuy nhiên nhiều hộ dân ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục mở rộng diện tích vì chạy theo giá cả thị trường. Tại huyện Krông Pắk – địa phương trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với khoảng 5.000 ha, trước thực trạng gia tăng diện tích sầu riêng quá nhanh, ngành nông nghiệp địa phương này đã khuyến cáo bà con nên tuân thủ quy hoạch, nếu phát triển thì nên trồng xen canh cà phê để tránh hệ lụy xấu.

Nông dân Tây Nguyên ồ ạt trồng sầu riêng - Ảnh 1.

Hiện nay, diện tích sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên tăng khá nhanh, lên đến hơn 40.000 ha. Với diện tích này, sản lượng và số lượng sầu riêng vùng Tây Nguyên đều đã vượt quy hoạch đề ra. Nguy cơ cung vượt cầu rất dễ xảy ra trong thời gian tới.

Theo đề án phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích sầu riêng cả nước là 65.000 – 75.000 ha. Nhưng con số này hiện đã lên hơn 80.000 ha và còn tăng.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, nếu không sớm siết chặt sầu riêng sẽ là cây tiếp theo chịu hê lụy của tình trạng trồng – chặt. Bởi hiện cũng mới chỉ có 20% sản lượng được vào thị trường Trung Quốc và đối với sầu riêng trồng xen sẽ không được Trung Quốc xem xét cấp mã số vùng trồng.

Theo VTV


Lượt xem: 2

Trả lời