Giao thương giữa Việt Nam và Singapore ngày càng mạnh mẽ

Cập nhật 29/5/2021, 06:05:26

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore ngày càng diễn ra mạnh mẽ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Singapore là nước dẫn đầu đầu tư vào Việt Nam trong Quý 1 vừa qua, với tổng vốn đầu tư gần 4,6 tỷ USD, chiếm gần 45,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Còn theo một báo cáo của Liên đoàn doanh nghiệp Singapore (SBF) thu thập từ hơn 1.000 công ty, hơn ba phần tư trong số này đã có hoạt động kinh doanh trong thị trường Việt Nam với 30% có dự định mở rộng vào nước ta trong hai năm tới.

Trong số các câu trả lời về lý do tại sao lại chọn Việt Nam thì tiềm năng từ nhu cầu khách hàng, môi trường đầu tư thuận lợi và chi phí hợp lý là ba đáp án được nhiều công ty lựa chọn nhất.

Giao thương giữa Việt Nam và Singapore ngày càng mạnh mẽ - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (Ảnh: VSIP)

Ở chiều ngược lại, Singapore cũng là quốc gia mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt. Theo Cục thống kê Singapore (DOS), vốn FDI của Việt Nam vào nước này cũng đã vượt 400 triệu USD năm 2019.

Và theo One IBC – đơn vị chuyên tư vấn dịch vụ đầu tư nước ngoài cho biết, quý 1 năm nay, đã có 300 doanh nghiệp Việt đã tìm hiểu và lấn sân sang thị trường Singapore. Một lý do khác nữa là vì các doanh nghiệp Singapore khi đầu tư vào nước ta luôn tìm cách thiết lập một mối quan hệ với doanh nghiệp nội địa để thuận tiện cho việc thâm nhập vào thị trường.

Để chủ động đáp ứng được nhu cầu ngày một gia tăng này, doanh nghiệp Việt Nam có thể đang chạy ngược về đầu nguồn của dòng chảy đầu tư, thành lập công ty ở Singapore để đón đầu các doanh nghiệp ở đảo quốc này trước cả khi họ đặt chân đến Việt Nam. Những doanh nhân nào chủ động như vậy sẽ tạo được lợi thế lớn về danh tiếng, thu thập kinh nghiệm và xây dựng nên cầu nối vững chắc cho đầu tư giữa đôi bên.

Ngoài ra, Singapore còn là một môi trường lý tưởng cho rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, nổi bật nhất là hai ngành nghề thương mại và tài chính. Sau nhiều thay đổi chiến lược trong đường lối phát triển nền tài chính, quốc gia này đã có vị thế cao trong lĩnh vực này, chỉ đứng sau Hồng Kông và Nhật Bản trong châu Á. Các ngân hàng quốc tế được chào đón giúp cho nơi đây trở thành một cơ sở hàng đầu về dịch vụ tài chính ngân hàng đồng thời các ngân hàng nội địa được hỗ trợ để gia tăng thế mạnh qua các phi vụ mua bán và sáp nhập.

Ngoài ra, chính phủ còn rất đề cao các đạo luật bảo mật thông tin, tạo nên một thị trường được các doanh nghiệp quốc tế tin tưởng và hướng dịch vụ về phía các công ty vừa và nhỏ mới được thành lập để thúc đẩy nền kinh tế và tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của giới trẻ.

Giao thương giữa Việt Nam và Singapore ngày càng mạnh mẽ - Ảnh 2.

Singapore là một trong những trung tâm thương mại lớn của thế giới

Singapore còn là một trung tâm thương mại lớn của thế giới. Điều này được thể hiện rõ qua lịch sử quốc gia này vươn lên trở thành một con rồng của châu Á từ một làng chài nhỏ bé. Hiện tại Singapore đã ký kết các hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn là những cường quốc kinh tế của mọi châu lục. Hơn thế nữa, trong năm 2020, nhận định được tiềm năng tương lai của công nghệ thông tin, Singapore đã khởi động Thỏa thuận kinh tế điện tử (DEA) giúp xóa bỏ mọi rào cản của thương mại điện tử quốc tế. Cùng năm đó đã có 3 đối tác là Chile, Australia và New Zealand đã ký kết DEA. Với dòng chảy đầu tư lớn giữa Việt Nam và Singapore, DEA có thể là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp đôi bên tự do trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên nền tảng số hóa.

Nhu cầu này ngày càng lớn hơn tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ luật pháp cũng như đủ nguồn lực để có thể tự thành lập một công ty mới. Do đó, những dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đầu tư thông qua các đơn vị như One IBC sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước vượt qua được những rào cản pháp lý tại thị trường Singapore.

Theo VTV


Lượt xem: 17

Trả lời