Trưng bày “Kon Tum – Những năm tháng hào hùng”

Cập nhật 15/3/2015, 06:03:29

Trưng bày mang đến cho người xem 240 ảnh tư liệu, 130 hiện vật thể khối, 25 tài liệu khoa học về “Kon Tum – Những năm tháng hào hùng”.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Kon Tum (16/3/1975- 16/3/2015) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 14/3, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn 3 tổ chức trưng bày chuyên đề: “Kon Tum – Những năm tháng hào hùng”.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum đã tham quan trưng bày.

 

Trưng bày “Kon Tum – Những năm tháng hào hùng”

 

Trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh cực Bắc Tây Nguyên Kon Tum là nơi đụng độ quyết liệt giữa ta và địch. Trong 20 năm chống Mỹ (1954- 1975), chiến trường Tây Nguyên có 10 chiến dịch lớn, thì riêng Kon Tum là nơi diễn ra 7 chiến dịch đã đi vào lịch sử, như: Chiến dịch Sa Thầy mùa khô 1966, chiến dịch Đắc Tô mùa Đông 1967, chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân Hè 1972…

Với 240 ảnh tư liệu, 130 hiện vật thể khối, 25 tài liệu khoa học phụ, trưng bày chuyên đề: “Kon Tum – Những năm tháng hào hùng” gồm hai phần chính: “Kon Tum những tháng năm chống Mỹ” và “Bộ đội chủ lực Quân đoàn 3 trên chiến trường Tây Nguyên”. Thông qua trưng bày, người xem hiểu thêm về khó khăn gian khổ, hi sinh mất mát cũng như những chiến công oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng.

Tại trưng bày, có 3 hiện vật lần đầu tiên được Cục Chính trị Quân đoàn 3 giới thiệu với công chúng, đó là: Cuốn nhật ký, thanh bảo kiếm và gậy đầu rồng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 cho biết, trưng bày là một thông điệp gửi tới thế hệ trẻ: “Chúng ta có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày hôm nay bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ trong các cuộc kháng chiến. Truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, tinh thần chiến đấu dũng cảm hi sinh của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam phải luôn được thế hệ trẻ thấy rõ và ghi nhớ”./.

Theo VOV


Lượt xem: 42

Trả lời