Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn

Cập nhật 10/2/2015, 06:02:29

Các nghi thức, phong tục tại buổi tái hiện ngày Tết của đồng bào Tày Lạng Sơn thể hiện quan niệm về sự hiếu lễ trong gia đình, mến khách của gia chủ.

Tiếp tục các hoạt động của Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, hôm qua (9/2), tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), không khí đón Tết sôi nổi, vui tươi của đồng bào Tày, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã được tái hiện sinh động và độc đáo. 

Cũng như nhiều cộng đồng dân tộc khác, mỗi độ xuân về, đồng bào Tày xứ Lạng lại sum họp đông đủ cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên chào đón Tết Nguyên Đán. Theo phong tục, đồng bào Tày dâng lên bàn thờ gia tiên những lễ vật được làm từ những sản vật do bà con sản xuất được, do chính bàn tay lao động của bà con chế biến như bánh chưng dài, con gà, chén rượu men lá, các loại bánh chay như khẩu sli, pẻng khô, bánh khảo…

Theo phong tục, đồng bào Tày dâng lên bàn thờ gia tiên những lễ vật được làm từ những sản vật do bà con sản xuất được

Nói về một trong những tục độc đáo của dân tộc mình vào ngày đầu năm mới, ông Hoàng Mỹ Làn, dân tộc Tày ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng mùng 1 Tết mọi người sẽ dậy sớm đi lấy nước và đặt cành lá đào lên trên bát nước và dâng lên ban thờ.

“Lá đào dùng để tẩy được tất cả những cái gì không tốt, ô uế bằng nguồn nước thanh thủy. Các cụ dùng để rửa mặt, rửa tay từ ngày mùng 1 đầu năm mới mong vạn sự tốt lành, trong như nước nguồn này” – ông Hoàng Mỹ Làn cho biết.

màn múa lân trong ngày Tết với quan niệm cầu chúc cho mùa màng bội thu, làm ăn no đủ, xua đi mọi điều không may mắn cho gia đình

Các nghi thức, phong tục tại buổi tái hiện ngày Tết của đồng bào Tày Lạng Sơn thể hiện quan niệm về sự hiếu lễ trong gia đình, sự mến khách của gia chủ. Nghi lễ đón khách đến chúc Tết, những lời chúc năm mới và trò chơi “lảy cỏ” cùng những câu hát Sli, lượn cũng được bà con tái hiện rất sinh động.

Ngoài ra, đồng bào và du khách cũng được chiêm ngưỡng màn múa lân trong ngày Tết với quan niệm cầu chúc cho mùa màng bội thu, làm ăn no đủ, xua đi mọi điều không may mắn cho gia đình./.

 

theo VOV


Lượt xem: 52

Trả lời