Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Cập nhật 26/12/2023, 06:12:46

Sáng nay (25/12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 8 Hội nghị Quân ủy Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị với Nội dung là đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Nhấn mạnh toàn quân hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, toàn quân đã hoàn thành tốt và toàn diện 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhiều lĩnh vực có bước đột phá, khẳng định khả năng tự chủ, tự cường, mở ra hướng phát triển mới trong củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao Quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; Tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo Hoàn thành Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong quân đội; đã thành lập mới, giải thể, sáp nhập, điều chuyển, tổ chức lại trên 1.400 tổ chức. Tổ chức các cuộc diễn tập trên các hướng chiến lược, với quy mô lớn, nhiều nội dung, phương pháp mới, qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng bảo đảm, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Hoạt động đối ngoại quốc phòng cùng với đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục nâng cao vị thế uy tín của đất nước và Quân đội.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh, Đảng bộ Quân đội vững mạnh. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân học tập cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác lựa chọn giới thiệu nhân sự quân đội đã được Trung ương giới thiệu, Bộ Chính trị phê duyệt với số phiếu tín nhiệm cao. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh uy tín của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng trước Đảng, Nhà nước và nhân dân rất cao, do vậy cán bộ, chiến sỹ toàn quân cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phát huy những phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập một số nội dung quan trọng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Ba đột phá”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Quân đội vững mạnh về chính trị cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu xử lý tốt quan hệ đối ngoại quốc phòng, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giải quyết  hài hòa mối quan hệ với các nước, khu vực trên cơ sở kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không”. Tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 2, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng.

Năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục xác định đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời