Tình hình Ukraine vẫn diễn biến căng thẳng

Cập nhật 04/6/2014, 13:06:08

Trước diễn biến căng thẳng tại Ukraine, Nga cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi dự thảo nghị quyết về Ukraine đã trình lên Liên Hợp Quốc.

Tình hình tại Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Chính phủ tạm quyền Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa tại khu vực phía Bắc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. 

Tình hình tại Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp (Ảnh: AFP)

Giao tranh ác liệt đã gây tổn thất cho cả hai bên. Trước diễn biến căng thẳng tại Ukraine, Nga cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi dự thảo nghị quyết về Ukraine đã trình lên Liên Hợp Quốc trước đó, bất chấp sự phản đối của các nước phương Tây

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố các đoạn video cho thấy các lực lượng Ukraine hôm 3/6 vẫn tiếp tục giao tranh ác liệt với người biểu tình tại thành phố Slaviansk. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết: chiến dịch quân sự của Chính phủ Ukraine tại thành phố Slaviansk đang ở trong giai đoạn tổng tấn công mạnh nhất và các lực lượng dân quân địa phương cũng đang chống trả ác liệt quân đội Chính phủ.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine kêu gọi người dân nên ở nhà và tránh ra đường vào thời điểm giao tranh ác liệt như hiện nay. Theo một số nguồn tin: giao tranh giữa quân đội Chính phủ và lực lượng dân quân địa phương tại Slaviansk đã bước sang ngày thứ hai, gây tổn thất cho cả hai bên, trong đó ít nhất 13 dân quân tự vệ địa phương bị thương và 2 người khác thiệt mạng.

Cùng ngày 3/6, quyền Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Oleg Makhnitsky thông báo, chiến dịch quân sự của Chính quyền Kiev tại miền Đông nước này đến nay đã khiến 181 người thiệt mạng và 293 người bị thương.

Trước tình hình nghiêm trọng tại Ukraine đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết: Nga sẽ tiếp tục theo đuổi dự thảo nghị quyết đã được Nga trình lên Liên Hợp Quốc trước đó nhằm chấm dứt bạo lực tại Ukraine.

Ông Churkin nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục với dự thảo nghị quyết đã trình lên Liên Hợp Quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng, điều quan trọng là nghị quyết phải được phê chuẩn một cách nhanh chóng. Trong đó, mục tiêu chính là phải thiết lập một hành lang nhân đạo tại Ukraine. Điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc chấm dứt bạo lực tại Ukraine. Nếu bạo lực còn tiếp diễn, tình hình nhân đạo, tình hình chính trị tại Ukraine sẽ ngày càng xấu đi”

Trước đó, ngày 2/6, Nga đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết về đình chiến ngay lập tức và lập hành lang nhân đạo tại Ukraine. Dự thảo của Nga sau đó đã gây ra những phản ứng trái chiều tại Liên Hợp Quốc. Có những phản hồi tích cực song cũng có không ít ý kiến phản đối, đặc biệt là từ một số các nước phương Tây do lo ngại đề xuất này của Nga có thể trở thành hành lang viện trợ quân sự của Nga cho miền Đông Ukraine.

Trong một phản ứng, đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Gren Mark Lyall Grant nhấn mạnh: bản dự thảo của Nga đã thiếu sót khi không đề cập những vấn đề như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Grant cũng khẳng định: cuộc khủng hoảng ở Ukraine là khủng hoảng an ninh chính trị, chứ không phải khủng hoảng nhân đạo.

Trong một diễn biến có liên quan, trong cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra hôm 3/6, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO cam kết sẽ ủng hộ ông Petro Poroshenko, Tổng thống mới đắc cử Ukraine thực hiện các chính sách cải cách đất nước và tăng cường các lực lượng vũ trang Ukraine./.

Theo VOV


Lượt xem: 19

Trả lời