Phát huy quyền dân chủ, cử tri sẽ bầu được đại biểu xứng đáng

Cập nhật 16/5/2016, 13:05:07

Khi quyền dân chủ trong ứng cử và bầu cử được phát huy, cử tri sẽ bầu được những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, đại diện tiếng nói của nhân dân.

Cùng với cử tri cả nước, những ngày này trên 5 triệu cử tri thuộc 3.700 tổ bầu cử tại TPHCM đã sẵn sàng chuẩn bị cho ngày bầu cử vào chủ nhật 22/5 tới.

phat huy quyen dan chu, cu tri se bau duoc dai bieu xung dang hinh 0
Cử tri nghiên cứu danh sách ứng cử viên để lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp (Ảnh minh họa)

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã trình bày chương trình hành động, thể hiện lời hứa của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại Trung ương và địa phương.

Tại đây, nhiều vấn đề cử tri quan tâm được nêu lên để “đặt hàng” các ứng cử viên như: việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra tại nhiều địa phương, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, các vấn đề về y tế, giáo dục, đời sống dân sinh… Có thể nói, không khí dân chủ được thể hiện rất rõ trong các hoạt động tiếp xúc cử tri.

Cử tri trẻ Trần Ngọc Thùy, ở phường 26, quận Bình Thạnh lần đầu tiên thấy tên mình trong danh sách cử tri được niêm yết công khai, tỏ ra rất háo hức đến ngày được thể hiện quyền công dân của mình.  

Ngọc Thùy cũng cho rằng, các hoạt động vận động bầu cử, cách tuyên truyền và tổ chức các hoạt động rất dân chủ và khách quan, tạo điều kiện cho tất cả mọi người, mọi độ tuổi, mọi tầng lớp có những hiểu biết cơ bản và đúng đắn nhất về quá trình bầu cử.

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền dân chủ trong ứng cử và bầu cử được mở rộng. Điều này được ông Lê Văn Vũ, cử tri phường Tam Phú, quận Thủ Đức – người đã nhiều lần tham gia bầu cử các khóa trước đó tỏ ra rất tâm đắc.

Ông Vũ cho biết, các ứng cử viên ông tiếp xúc đều thể hiện được năng lực giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra. Họ cũng thể hiện được sự hiểu biết các vấn đề vĩ mô của đất nước cũng như quan tâm các vấn đề cụ thể của địa phương. Ngoài việc trao đổi thẳng thắn tại các cuộc vận động bầu cử, ông Vũ và nhiều cử tri khác còn có cơ hội chất vấn trực tiếp các ứng cử viên.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, tinh thần dân chủ trong cuộc bầu cử lần này được mở rộng, thể hiện trên một số điểm như: số lượng người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiều hơn; việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng được Ủy ban bầu cử chú trọng; đặc biệt, đây là lần đầu tiên những người bị tạm giam, tạm giữ vẫn được thực hiện quyền công dân của mình.

Về những điểm mới trong thể hiện quyền dân chủ của cử tri, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu đó là hội nghị tiếp xúc cử tri lần này, cử tri có ý kiến đề đạt nguyện vọng của mình đối với người ra ứng cử và trao đổi một cách dân chủ, thẳng thắn những vấn đề mình quan tâm. Lần này quy định trong Luật cũng đã nói rõ là cấm việc sử dụng hoặc hứa hẹn cho, tặng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri nhằm làm cho việc vận động bầu cử diễn ra một cách công bằng và dân chủ. Đặc biệt, nhiều cử tri cũng đã giám sát, trong 5 năm những người ra tái cử họ đã thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình như thế nào.

Khi quyền dân chủ trong ứng cử và bầu cử được phát huy, chúng ta sẽ bầu được những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đó là cơ sở quan trọng và quyết định để thực hiện mục tiêu tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân./.

Theo VOV


Lượt xem: 24

Trả lời