Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

Cập nhật 15/5/2015, 06:05:33

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear đã tuyên bố như trên trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 13/5.

Theo Reuters, liên quan đến hành động rầm rộ cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc, ông Shear nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tích cực theo dõi quá trình cải tạo của Trung Quốc và cam kết sẽ có những hành động đáp trả thích đáng”.

 

Tàu USS Fort Worth của Mỹ tiến hành tuần tra trên Biển Đông (Ảnh Hải quân Mỹ)

 

“Chúng tôi vẫn bảo lưu quyền tự do đi lại của mình và thường xuyên thực thi quyền này cả ở trên Biển Đông và trên toàn cầu”, ông Shear tuyên bố, “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi quyền này cả ở trên không và trên biển”.

Cũng trong phiên điều trần, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Steve Warren nhấn mạnh, điều quan trọng là cả vùng biển và vùng trời xung quanh các khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa là thuộc không phận và hải phận quốc tế và Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành tuần tra tại đây.

Ông Warren khẳng định: “Luật pháp quốc tế không công nhận việc một nước tiến hành cải tạo các bãi đá thành các đảo nhân tạo để áp mở rộng vùng lãnh thổ trên đất liền và áp đặt chủ quyền của mình tại đó và Mỹ cũng không công nhận điều này”.

Trong khi đó, ông Shear cảnh báo, với tốc độ cải tạo các bãi đá như hiện nay, Trung Quốc có thể hoàn thành việc xây dựng một đường băng trên một trong các bãi đá này vào năm 2017 hoặc 2018.

Với việc các nhà lập pháp Mỹ bày tỏ lo ngại rằng, những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục xây dựng các công trình trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang bồi đắp là chậm trễ và chưa đủ mạnh, ông Shear trấn an họ rằng, Mỹ sẽ tiếp tục “duy trì ưu thế về quân sự trong khu vực” bằng việc điều máy bay chiến đấu F-35 và máy bay đa năng V-22 Ospreys.

Ngoài ra, theo ông Shear, Mỹ sẽ tiếp tục điều 4 tàu chiến mới tới Singapore và điều thêm một tàu ngầm đến đảo Guam.

“Chúng ta không thiếu nguồn lực trong khu vực để thực thi chính sách ngoại giao của mình cũng như đảm bảo an ninh quốc gia”, ông Shear nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với ông Shear, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á- Thái Bình Dương Daniel Russel khẳng định, sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là cần thiết để buộc các nước phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

“Chiến lược và hành động của chúng ta là nhằm bảo vệ các quy định của luật pháp quốc tế chứ không phải các bãi đá”, ông Russel nói và kêu gọi “Mỹ phải dùng mọi biện pháp để “đẩy lùi những hành vi vi phạm”.

Sau phiên điều trần nói trên, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 14/5, đã lên tiếng cảnh báo Mỹ không được can thiệp vào các tranh chấp trên Biển Đông.

Ông Thôi nhấn mạnh: “Ai mới chính là kẻ gây căng thẳng trên Biển Đông. Trong nhiều năm qua, Mỹ đã liên tục can thiệp vào tình hình trong khu vực. Đây có nên được coi là cách để Mỹ ổn định tình hình hay chỉ là cách để họ gây rối thêm. Mọi việc đã quá rõ ràng”.

Liên quan đến kế hoạch đưa tàu chiến và máy bay của Mỹ đến tuần tra ở các bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Trường Sa, ông Thôi khẳng định: “Có rất nhiều vấn đề trên thế giới không thể giải quyết được bằng vũ lực và quan điểm sử dụng vũ lực vốn tồn tại từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay đã quá lỗi thời”./.

Theo VOV


Lượt xem: 9

Trả lời