Cần quyết liệt hơn trong cải cách chế độ công vụ, công chức

Cập nhật 13/12/2015, 06:12:37

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực trọng tâm

“Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực trọng tâm; đặc biệt cần quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 tổ chức sáng 12/12, tại Hà Nội.

 
can quyet liet hon trong cai cach che do cong vu, cong chuc hinh 0
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 của Ngành Nội vụ.

Năm qua, Bộ Nội vụ và các đơn vị trong toàn ngành luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, Chính phủ. Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị thông qua Đề án ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giảm biên chế. Đến nay, hệ thống thể chế quản lý công chức, viên chức cơ bản đã hoàn thiện nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. 

Tính đến tháng 11 năm nay 63/63 tỉnh, thành phố và 23/33 Bộ, ngành đã hoàn thành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo lộ trình. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được bảo đảm và tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, cũng như vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác Nội vụ như, còn một số đề án chưa hoàn thành; còn phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chưa làm tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức còn gặp khó khăn; việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức còn lúng túng ở một số bộ, ngành, địa phương.

Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Trương Văn Lắm đề nghị: “TP HCM kiến nghị Bộ Nội vụ Sớm phê duyệt vị trí việc làm trong đó có xác định tổng biên chế để làm cơ sở để thành phố tinh giảm theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tinh giảm biên chế chỉ cho phép tuyển đối với đơn vị sự nghiệp thành lập mới nhưng không cho phép  tuyển đơn vị mở rộng, có khó với thành phố quá tải về mặt trường học và bệnh viện. Nhưng tăng quy mô trường, bệnh viện lại không được tuyển mới viên chức”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả Ngành nội vụ đạt được trong năm 2015, nhất là công tác xây dựng thể chế, trong đó nhiều đề án, luật quan trọng được ban hành là cơ sở cho việc tổ chức thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo như: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, các đề án tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao ngành Nội vụ tập trung giải quyết điểm nghẽn về cải cách hành chính, đổi mới chế độ công vụ công chức làm cho cơ cấu bộ máy được kiện toàn, một số mô hình áp dụng toàn quốc như: mô hình một cửa, một cửa liên thông, chủ trì đề án triển khai cải cách hành chính các bộ ngành và địa phương… Nhờ đó, nhiều địa phương vươn lên cải cách hành chính góp phần thực hiện Nghị quyết 19 về tạo môi tư kinh doanh ở Việt Nam. Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong năm 2016, Phó thủ tướng đề nghị thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục làm tốt xây dựng thể chế, chính sách; trước mắt, triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương, sửa đổi bổ sung các quy định về chế độ, chính sách cán bộ, công chức; tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Với nhiệm vụ cơ quan thường trực cải các hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra xây dựng thực hiện cải cách hành chính nhà nước nhất là thủ tục hành chính ở lĩnh vực trọng tâm; xây dựng chính phủ điện tử,  ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công, trên tinh thần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương”.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ đổi mới phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, gắn thẩm quyền với trách nhiệm người đứng đầu; Tiếp tục nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương; Giải quyết đề án 600 trí thức trẻ; đặc biệt, tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại 63 tỉnh, thành vào thàng 5 năm 2016./.

Theo VOV


Lượt xem: 16

Trả lời