Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón, hội đàm; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê

Cập nhật 10/9/2013, 08:09:21

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Ðại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) Pắc Cưn Hê thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 11-9. Ngày 9-9, lễ đón chính thức Tổng thống Pắc Cưn Hê được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì lễ đón.

 
 
 
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê.
 

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Ðại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) Pắc Cưn Hê thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 11-9. Ngày 9-9, lễ đón chính thức Tổng thống Pắc Cưn Hê được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì lễ đón.

 

 

* Ngày 9-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống. Tổng thống Pắc Cưn Hê bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, được tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm phát huy đầy đủ những tiềm năng hợp tác cùng có lợi giữa hai nước; tiếp tục tạo điều kiện cho các công dân Việt Nam tại Hàn Quốc có được cuộc sống hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn thời gian tới. Ðó là chủ trương nhất quán và là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm và bày tỏ vui mừng về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến, các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm này; tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ có bước phát triển mới trong thời gian tới.

Ðề cập vấn đề bán đảo Triều Tiên mà phía bạn nêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời sẵn sàng đóng góp vào việc làm giảm căng thẳng tình hình cũng như việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, nhằm xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pắc Cưn Hê bày tỏ hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc hơn 20 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là từ năm 2009 khi hai nước nâng cấp quan hệ thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đến nay. Hai nhà lãnh đạo cho rằng, tiềm năng hợp tác của hai nước là rất lớn, hai bên nhất trí hoạch định một tầm nhìn mới, xác định kế hoạch hợp tác dài hạn trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, đầu tư, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng thống Pắc Cưn Hê đã trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hàn Quốc. Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Sáng cùng ngày, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Pắc Cưn Hê. Trong không khí hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai vị nguyên thủ đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm. Hai vị nguyên thủ bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được diễn ra thường xuyên, sự tin cậy về chính trị không ngừng được tăng cường và củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại, viện trợ phát triển chính thức (ODA), du lịch, lao động… có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện hai nước đã trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của nhau.

Hai vị nguyên thủ nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại giữa hai bên nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Hai vị nguyên thủ nhấn mạnh, hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, lao động việc làm, môi trường, văn hóa, giáo dục…; nhất trí phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 70 tỷ USD vào năm 2020, đồng thời cải thiện cán cân thương mại song phương; nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán, sớm ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Hàn Quốc; tăng cường trao đổi, sớm ký Thỏa thuận về hợp tác lao động thay thế cho Thỏa thuận trước đã hết hạn năm 2012; nhất trí hợp tác triển khai thành công dự án Viện khoa học công nghệ Việt Nam (V-KIST)…

Hai bên nhất trí tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình cảm thân mật giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu đa dạng như đào tạo ngôn ngữ, văn hóa nghệ thuật, thể thao, giao lưu thanh thiếu niên. Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm đến việc bảo vệ và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân mỗi nước hiện đang cư trú tại nước bên kia; nhất trí tăng cường sự quan tâm và hỗ trợ cần thiết để các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, WTO, APEC, ASEM… và các cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN+3, ARF, EAS… Hai bên cũng trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên và việc duy trì hòa bình, tự do hàng hải trên biển.

* Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Pắc Cưn Hê đã dự lễ ký bảy văn kiện hợp tác giữa hai bên, gồm: Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Ðầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về việc triển khai Dự án thành lập Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (V-KIST); MOU hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường Hàn Quốc về lĩnh vực môi trường; MOU hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc về hợp tác cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian và quản lý đất đai; MOU hợp tác giữa Bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện quy trình đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm; MOU hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc về Dự án xây dựng đường vành đai III thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch; MOU hợp tác giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc về việc thành lập Văn phòng đại diện của FSS tại Hà Nội và MOU hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực phân phối và logistics.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Pắc Cưn Hê đã gặp các phóng viên Việt Nam và quốc tế thông báo về kết quả tốt đẹp của buổi hội đàm.

* Ngày 9-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê. Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Pắc Cưn Hê và Ðoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Pắc Cưn Hê; tin tưởng chuyến thăm sẽ là động lực để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ hai nước đang phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân… Hiện Hàn Quốc là đối tác lớn thứ tư về thương mại của Việt Nam, năm 2012 kim ngạch thương mại hai chiều song phương đạt 21 tỷ USD, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã cam kết đầu tư vào Việt Nam với số vốn 26 tỷ USD. Mối quan hệ, giao lưu giữa nhân dân hai nước cũng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng cũng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động… có thể bổ trợ cho nhau để phát triển. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình vun đắp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển, nhất là triển khai có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng thống Pắc Cưn Hê tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư, du lịch; hoàn thành việc đàm phán FTA, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Hàn Quốc. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tăng mức cung cấp ODA cho Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc sang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam… Hai bên cũng cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa hai nước, sớm có quyết định tiếp nhận lại lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Tổng thống Pắc Cưn Hê đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những thành tựu trong xóa đói giảm nghèo; bày tỏ tin tưởng Tuyên bố chung mà hai bên ký trong chuyến thăm lần này sẽ là dấu mốc trong phát triển thịnh vượng của hai nước thời gian tới, đồng thời mong muốn Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành của Việt Nam triển khai có hiệu quả các thỏa thuận trong Tuyên bố chung giữa hai nước. Tổng thống Pắc Cưn Hê khẳng định, Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập thị trường Hàn Quốc, thúc đẩy sớm ký kết tiếp nhận lao động của Việt Nam…

* Chiều 9-9, tại Trụ sở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng thống Pắc Cưn Hê tại Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn tình cảm của Tổng thống và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã dành cho Chủ tịch QH và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc tháng 7 vừa qua. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển toàn diện trên tinh thần hướng tới tương lai vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, QH Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Chính phủ hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng phát triển. Ðây cũng là chủ trương nhất quán, là lựa chọn mang tầm chiến lược và là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân hai nước đang không ngừng nỗ lực đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn; cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này có đông đảo đại diện các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc với mong muốn xúc tiến hơn nữa các quan hệ hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, nhất là giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Chuyến thăm của Ðoàn cũng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, qua đó, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc. Tổng thống Pắc Cưn Hê khẳng định, sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.

* Cùng ngày, Tổng thống Pắc Cưn Hê và đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đã tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Chiều 9-9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp ông Pác Xam Ku (Park Sam Koo), Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana (Hàn Quốc) đang tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn Kumho Asiana đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội như trao học bổng cho các sinh viên Việt Nam và nhiều hoạt động về văn hóa, hợp tác giáo dục có hiệu quả với Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc và Tập đoàn Kumho Asiana. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp đến Việt Nam.

Chủ tịch Pác Xam Ku cho biết, chuyến đi này của ông nhằm tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Kumho Asiana đang nghiên cứu cơ hội kinh doanh và mở rộng đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực tại Việt Nam trong thời gian tới.

* Nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê, ngày 9-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận thực hiện dự án Phòng học máy tính giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Samsung và tổ chức Global Civic Sharing của Hàn Quốc. Dự án có tổng số vốn hơn 1,3 triệu USD, thực hiện trong thời gian từ năm 2013 đến 2017, nhằm trang bị máy tính cho 40 trường THCS tại các huyện ngoại thành Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác của Việt Nam.

* Chiều 9-9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam, đoàn Bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc do Bộ trưởng Phang Ha-nam dẫn đầu đã thăm và làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam. Hai bên phối hợp tổ chức tọa đàm "Ðẩy mạnh hợp tác về lao động và việc làm giữa Việt Nam – Hàn Quốc". Tại buổi tọa đàm, hai bên đã rà soát các hoạt động hợp tác đã và đang triển khai trong thời gian qua, đánh giá các kết quả đạt được và đề xuất các hoạt động cụ thể cần triển khai trong thời gian tới. Hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực lao động và việc làm. Thỏa thuận được xây dựng theo hướng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, như: việc làm, phái cử lao động, an toàn vệ sinh lao động, đào tạo nghề…, mở rộng một số lĩnh vực hợp tác mới: quản lý lao động, thúc đẩy việc làm bền vững. Ðồng thời, ký kết Thỏa thuận giữa Bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện quy trình đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm.

* Ngày 9-9, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Choi Dâng Giu, ghi nhận những đóng góp của Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam và ông Choi Dâng Giu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, đầu tư, kinh tế và nhân đạo. Ông Choi Dâng Giu bày tỏ vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho tình hữu nghị và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc.

 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê. Ảnh: NGUYỄN KHANG 

Theo TTXVN


Lượt xem: 29

Trả lời