Tổng Bí thư dự kỷ niệm 65 năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cập nhật 24/9/2014, 14:09:11

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 – 2014).

Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; ông Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại sứ các nước Lào,Trung Quốc, Cu Ba, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường dự buổi lễ. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Học viện.

Ôn lại truyền thống vẻ vang suốt 65 năm xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Tạ Ngọc Tấn – Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc luôn là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội.

 

 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân Chương Hồ Chí Minh lần thứ 2

Học viện đã đảm bảo cho cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn luôn có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ đức và tài đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đến những thắng lợi vĩ đại.

 

Ông Tạ Ngọc Tấn đồng thời khẳng định, suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, công chức, viên chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chung sức, chung lòng đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về công tác cán bộ “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.  

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Học viện coi trọng và đẩy mạnh cả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu tổng kết và nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào các vấn đề quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học viện hiện nay gồm 10 đơn vị chức năng, 4 học viện chính trị khu vực, 1 học viện chuyên ngành và 19 đơn vị nghiên cứu, giảng dạy sự nghiệp tại trung tâm học viện.

Với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng; Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới…

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và xúc động được chung vui với tập thể cán bộ, thầy giáo, cô giáo, nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên, học viên nhà trường.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo cán bộ quốc gia về đào tạo cán bộ quản lý và là trung tâm quốc gia nghiên cứu quốc gia về lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước có vai trò quan trọng, với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

65 năm qua, với nhiều tên gọi khác nhau, Học viện đã không ngừng trưởng thành cả về quy mô, số lượng và chất lượng đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng thời, xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học kế tiếp nhau, luôn đem hết tâm huyết phục vụ sự nghiệp trồng người, công việc gốc của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò những thành tích mà Học viện đã đạt được. Đồng thời, đòi hỏi trong thời gian tới học viện thực hiện trọng trách là một trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ quản lý chủ chốt trung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội”.

Để phát huy tính chiến đấu, đóng góp tích cực hơn nữa về mặt đào tạo, công tác lý luận, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần chủ động, đổi mới cách làm trong công tác đào tạo cán bộ một cách khách quan nghiêm túc, đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho lớp cán bộ, đảng viên, học viên ngay trong quá trình học tập, sinh hoạt tại nhà trường.

Học viện cần tập trung làm sáng tỏ những thực tiễn đặt ra, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học, đấu tranh với những luận điệu sai trái. Bên cạnh đó, Học viện cần chú trọng nâng đỡ, khuyến khích tài năng trẻ để Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân Chương Hồ Chí Minh lần thứ 2./.

theo VOV


Lượt xem: 28

Trả lời