Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Cập nhật 09/4/2015, 20:04:39

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay.

Chiều 9/4 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh: Là tỉnh thuần nông nhưng giá trị gia tăng trong nông nghiệp vẫn còn thấp nên Hậu Giang cần nhân rộng mô hình liên kết, hợp tác đa dạng, đa hình thức và tự nguyện để phát triển sản xuất kinh tế hộ tốt hơn, hiệu quả hơn.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khẳng định: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong năm qua, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu đề ra đều đạt, nhất là tăng trưởng kinh tế ở mức 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng và giảm tới gần 3,4 % hộ nghèo…

Hậu Giang cũng là địa địa phương đứng đầu trong cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2014. Kết quả này đã góp phần giúp tỉnh Hậu Giang đến nay đạt 17/19 chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015), trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách… 2 chỉ tiêu mà tỉnh Hậu Giang đến nay chưa đạt kế hoạch 5 năm là tốc độ tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Hậu Giang đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm nay và kế hoạch 5 năm gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đồng thời tập trung giải quyết các khó khăn nổi lên liên quan đến tình trạng xâm nhập mặn và tiến độ thu mua tạm trữ gạo…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả phát triển kinh tế xã hội khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 5 năm qua, nhất là tỷ lệ hộ nghèo sau chia tách tỉnh lên tới 23% thì đến nay đã giảm chỉ còn 8%, hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm đều đạt và vượt…

Thủ tướng cũng đã phân tích và chia sẻ những khó khăn, hạn chế của tỉnh Hậu Giang liên quan đến tỉnh thuần nông nhưng giá trị gia tăng trong nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, chưa ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất…

 

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay và trong kế hoạch 5 năm, gắn với tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể sát với thực tiễn.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp gắn với lúa, cá và trái cây theo hướng nâng cao thu nhập cho người nông dân thông qua điện hóa bơm tưới-tiêu; ứng dụng mạnh khoa học công nghệ để lựa chọn cây, con giống có năng suất, chất lượng cao, áp dụng quy trình sản xuất hiệu quả gắn với tạo mọi điều kiện phát triển công nghiệp chế biến.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Muốn giá trị gia tăng cao phải liên kết, hợp tác với các hình thức đa dạng, tự nguyện chứ không phải kiểu hợp tác xã kiểu cũ nữa. Từng hộ làm thì không hiệu quả, chỉ có liên kết, hợp tác thì hiệu quả tốt hơn. Không có liên kết hợp tác thì không thể bơm tưới điện này được vì từng ông mạnh ai nấy đắp bờ thì không thể bớm tưới điện được đâu, mà đã liên kết hợp tác thì bón phân cũng rất ít tốn, thuốc trừ sâu cũng rất ít tốn.

Ngay nuôi cá cũng thế, nếu người nuôi không gắn với nhà máy, không ký hợp đồng tiêu thụ thì khó khăn vô cùng…. Tôi lưu ý các đồng chí phát triển nhân rộng quan hệ sản xuất mới liên kết hợp tác đa dạng, đa hình thức, tự nguyện để sản xuất kinh tế hộ tốt hơn, hiệu quả hơn.”

Trên cơ sở nông nghiệp làm ra 14% GDP của tỉnh nhưng chiếm tới 62% cơ cấu lao động, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chuyển đổi nhanh cơ cấu lao động trong nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ trên cơ sở tạo mọi cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực thu hút nhiều lao động.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hậu Giang tiếp tục chăm lo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển y tế, giáo dục; quyết liệt hơn và cụ thể hơn trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; đẩy mạnh cải cách mạnh các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; kết hợp các nguồn lực cả nguồn lực nhà nước và các thành phần kinh tế để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới…

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hậu Giang liên quan đến đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung cho Trung tâm điện lực sông Hậu và dự án Nhà máy sản xuất bia tại khu công nghiệp sông Hậu; chủ trương, cơ chế đầu tư dự án đường tỉnh 927C và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang…/.

theo TTĐTChính Phủ


Lượt xem: 31

Trả lời