Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia

Cập nhật 30/10/2013, 13:10:37

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng với Campuchia

Nhân dịp Đoàn đại biểu Cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Min Khin – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia – Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia dẫn đầu sang thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 30/10, tại trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân vui mừng nhận thấy Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong những năm qua đã không ngừng lớn mạnh.

 

 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Nhân dân Việt Nam vui mừng và tự hào về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tổ chức mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia không ngừng được tăng cường và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Ngài Min Khin bày tỏ vui mừng bởi quan hệ hợp tác giữa tổ chức Mặt trận hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Các hoạt động hợp tác giữa hai bên được triển khai rộng rãi đến các địa phương.

Ngài Min Khin cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong quá trình xây dựng và phát triển, góp phần tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam- Campuchia.

Trước đó, tại cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã thông báo một số nét cơ bản trong công tác Mặt trận của Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh Khối đại đoàn kết dân tộc do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dày công vun đắp.

Mặc dù kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức song các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc phòng.

Ông Vũ Trọng Kim cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo của Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, nhân dân Campuchia nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, giữ vững hòa bình, ổn định, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cũng tại cuộc Hội đàm, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ diễn ra trong tháng 11/2013 tại Vientiane (Lào) và cùng khẳng định cả Việt Nam và Campuchia đều sẵn sàng tham gia Hội nghị./.

Theo VOV


Lượt xem: 34

Trả lời