Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc

Cập nhật 10/7/2014, 06:07:13

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ, Quốc hội đã bày tỏ thái độ kiên quyết phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Chiều ngày (9/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc-tỉnh Quảng Nam

 

Sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII, cử tri huyện Đại Lộc bày tỏ tin tưởng vào các quyết sách, giải pháp của Quốc hội điều hành phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong thời gian qua. Các cử tri đồng tình với nội dung thông cáo của Quốc hội về tình hình biển Đông. Trong đó nêu rõ lập trường và phương pháp đấu tranh của Việt Nam, kiên quyết phản đối những việc làm sai trái của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về gánh nặng nợ công, tình hình tai nạn giao thông, quản lý khai thác khoáng sản. Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị Chính phủ chấn chỉnh việc xả lũ và phân lũ trong mùa mưa, quản lý tài nguyên nước trong mùa khô; có chính sách cụ thể hỗ trợ đầu ra cho nông sản…

 

 
Cử tri Nguyễn Hữu Mai bày to lo lắng về tình hình nợ công

Báo cáo với cử tri về tình hình Biển Đông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Chính phủ, Quốc hội đã bày tỏ thái độ kiên quyết phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc. Dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề, sự hy sinh mất mát rất lớn. Vì vậy chúng ta đấu tranh với Trung Quốc bằng đấu tranh hòa bình thông qua ngoại giao, chính trị, đấu tranh hiện trường và có thể tiến tới đấu tranh bằng pháp lý.  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chúng tôi mong muốn bà con cử tri tin tưởng vào Ban chấp hành Trung ương, vào  Bộ Chính trị, xem xét vấn đề quan trọng của đất nước để xây dựng đất nước. Nguyên tắc quan trọng nhất đó là nguyên tắc giữ gìn thiêng liêng toàn vẹn lãnh thổ. Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân chúng ta không thể chấp nhận mất quyền độc lập tự chủ đất nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện những bước đi, cách làm, lộ trình phải được tính toán chặt chẽ. Tôi mong rằng cử tri chúng ta hiểu chuyện này”./.

theo VOV


Lượt xem: 48

Trả lời