Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Cập nhật 20/12/2014, 13:12:19

Quân đội nhân dân Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5

Sáng 20-12, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội tại Lễ kỷ niệm.

 
 
 
 
 
 
Một chương trình nghệ thuật đặc sắc đã được các nam nữ diễn viên của nhiều đoàn nghệ thuật trong quân đội biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm TCCT; đại biểu đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn, viện, học viện, nhà trường quân đội; đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương; đại biểu là lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tướng lĩnh, lão thành cách mạng, các Anh hùng LLVT nhân dân, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện cán bộ, chiến sĩ toàn quân; đại diện nhân dân Thủ đô Hà Nội; đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Diễn văn nêu bật quá trình hình thành, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam anh hùng trong chặng đường 70 năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, QĐND Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Đồng chí Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, QĐND Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất mực lòng trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trung tướng Trần Hanh phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm.

Để QĐND Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang được viết lên qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nắm vững nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị, nâng cao chất lượng chính trị, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, cả tổ chức biên chế và trang bị, trình độ chính quy và trình độ tác chiến, cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị; có cơ cấu và quy mô hợp lý, theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, sẵn sàng đánh thắng trong mọi tình huống. Chủ động dự báo, nhạy bén nắm bắt tình hình; bình tĩnh, khôn khéo, tỉnh táo, sáng suốt trong xử lý các tình huống cụ thể; không để bị kích động, mắc mưu, khiêu khích, bị động, bất ngờ trong mọi tình thế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống oanh liệt của dân tộc, QĐND Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng úy Đặng Thị Bích Trang phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt các cựu chiến binh trên cả nước, Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm. Cũng như nhiều thanh niên có lòng căm thù quân xâm lược, năm 1949, khi mới 17 tuổi, đồng chí Trần Hanh đã rời quê hương Nam Định lên đường nhập ngũ, sau đó được tuyển chọn, đưa đi đào tạo tại Trung Quốc và Liên Xô, trở thành lớp phi công chiến đấu đầu tiên của quân đội ta và lập nhiều chiến công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trung tướng Trần Hanh khẳng định, từng bước đi và sự trưởng thành của mình cũng như bao đồng chí khác đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, của Quân đội và sự giúp đỡ, đùm bọc, cưu mang, nuôi nấng của nhân dân.

Trung tướng Trần Hanh nhấn mạnh: “Trở về đời thường, chúng tôi luôn tâm niệm rằng, mình là cựu chiến binh thì phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND anh hùng, kiên định vững vàng, trong sáng về phẩm chất, gương mẫu về hành động, nói và làm theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân”.

Tại Lễ kỷ niệm, Thượng úy Đặng Thị Bích Trang, phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đại diện thế hệ trẻ của QĐND Việt Nam và thế hệ trẻ Việt Nam đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự, tự hào khi được tham dự sự kiện trọng đại này. Thượng úy Đặng Thị Bích Trang có chồng là Đại úy phi công Trần Thanh Nghị, Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 (Quân chủng PK-KQ) hy sinh ngày 9-6-2009, trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng QĐND Việt Nam Huân chương Sao vàng.

Thượng úy Đặng Thị Bích Trang xúc động phát biểu: “Là một người mẹ, người vợ, một sĩ quan quân đội nhân dân, cháu rất hiểu sự hy sinh của những người lính trong suốt chiều dài các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chính sự hy sinh cao cả ấy đã làm cho Tổ quốc ta mãi mãi độc lập, tự do. Tự hào về điều đó, cháu luôn ý thức được bản thân mình và sẽ giáo dục các con tiếp nối truyền thống gia đình, học hành tiến bộ để trở thành những người có ích cho xã hội”.

Thay mặt thế hệ trẻ trong toàn quân, Thượng úy Đặng Thị Bích Trang hứa nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cố gắng vượt mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử vàng của quân đội Việt Nam anh hùng và dân tộc Việt Nam Anh hùng, làm rạng rỡ hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tại Lễ kỷ niệm, Quân đội nhân dân Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao vàng lên Quân kỳ Quyết thắng của QĐND Việt Nam. Đây là Huân chương Sao Vàng thứ 5 quân đội ta được trao tặng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của toàn Đảng, toàn dân ta đối với những thành tích to lớn, những chiến thắng vẻ vang và những đóng góp đặc biệt xuất sắc của QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 70 năm qua.

theo Quân Đội Nhân Dân


Lượt xem: 26

Trả lời