Bắt băng nhóm tống tiền tỷ ở trung tâm đấu giá

Cập nhật 02/3/2014, 09:03:04

Bằng chiêu đe dọa, buộc người tham gia đấu giá phải “chi” tiền trắng trợn, băng nhóm do Bảy cầm đầu còn tống tiền khi nạn nhân phản ứng.

Ngày 1/3, đội phòng ngừa đối tranh tội phạm có tổ chức thuộc phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận vừa bắt giữ băng nhóm đe dọa tống tiền 1 tỷ đồng. 
Vụ việc xảy ra vào sáng 28/2 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM nằm trên đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã bắt quả tang 5 đối tượng khi chúng nhận tiền từ ông T. (ngụ quận Tân Bình) tại quán cà phê gần trung tâm đấu giá trên.

Bắt băng nhóm tống tiền tỷ ở trung tâm đấu giá

Đối tượng Dương Ngọc Bảy

 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sáng 28/2 ông T. tham gia phiên đấu giá lô gỗ giáng hương tại trung tâm đấu giá trên, giá khởi điểm là 11 tỷ đồng. Ông T. có cơ hội là chủ sở hữu lô hàng trên khi đưa ra giá chốt là 15,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên người đàn ông (sau này được xác định là Dương Ngọc Bảy (SN 1956, ngụ quận 5) ngồi ghế sát ông T. yêu cầu nếu thắng phiên đấu giá này ông T. phải đưa 1 tỷ đồng. 
Nếu ông T. không đưa tiền, Bảy sẽ cho đồng bọn tiếp tục nâng giá lô gỗ để phá đám. Ông T. đành chấp nhận điều kiện trên. Vừa dứt lời, Bảy thò tay lấy chiếc ĐTDĐ hiệu Vertu (trị giá 1,6 tỷ đồng) ông T. để trên bàn, rồi chuyền ra sau cho đồng bọn giữ làm tin.

Bắt băng nhóm tống tiền tỷ ở trung tâm đấu giá

Tang vật thu giữ

 

Liền sau đó, ông T. đến phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM trình báo vụ việc trên. Trong lúc này, người của Bảy chủ động liên hệ với ông T. hẹn ra quán cà phê Trung Nguyên trên đường Hoàng Việt gần trung tâm đấu giá chuộc lại ĐTDĐ. 

Vào lúc 11h30 trưa cùng ngày, ông T. mang 1 tỷ đồng ra quán cà phê trên giao cho nhóm người của Bảy. Đúng thời điểm chúng đưa lại ĐTDĐ cho ông T. thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang, thu giữ tang vật. Khám xét trong người Bảy và đồng bọn, công an thu giữ được 240 triệu đồng, 1 dao bấm, 9 ĐTDĐ các loại… 

Bước đầu các đối tượng khai nhận thường lui tới trung tâm đấu giá tiếp cận những người tham gia đấu giá, từ đó chờ cơ hội buộc nạn nhân phải chi tiền nếu không chúng sẽ “phá cho hôi”. 
Ngoài Bảy, 4 đồng bọn còn lại gồm: Mai Văn Lợi (SN 1974), Phan Thị Hiền (SN 1979, là vợ Lợi, cùng ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Phan Văn Công (SN 1972) và Nguyễn Thị Hà (SN 1972, là vợ của Công, cùng ngụ quận Gò Vấp) sẽ bị xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. 
Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo VTC News


Lượt xem: 35

Trả lời