Ý nghĩa với “Cửa hàng 0 đồng”

Cập nhật 04/8/2021, 09:08:12

“Ai thừa đến cho, ai thiếu đến lấy” – Đó là phương châm, mục đích được lập ra của “Cửa hàng 0 đồng” được đặt tại Thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pờ Tó thực hiện. Thời gian qua, cửa hàng này đã trở thành chiếc cầu nhân ái, nơi mọi người có thể san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, người dân xã Pờ Tó, huyện Ia Pa đã quen thuộc với hình ảnh “Cửa hàng 0 đồng” có chứa quần áo các loại của cả người lớn lẫn trẻ em và các nhu yếu phẩm. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên cửa hàng chỉ mở vào thứ 6 hàng tuần. Để đảm bảo ai cũng có phần, mỗi người dân khi đến cửa hàng chỉ lấy từ 2 đến 3 đồ dùng thực sự cần thiết.

Chị  Bchéch, Thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: “Chị em ở đây rất vui và phấn khởi, lấy áo đi lao động, quần áo cho con đi học, sách vở, dầu mỡ được nhận rất là vui, không ai lo ngại gì hết”.

Để hoạt động mang đầy tính xã hội nhân văn này thu hút sự tham gia của nhiều người, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pờ Tó đã vận động, kêu gọi các mạnh thường quân, những gia đình trong và ngoài huyện có điều kiện kinh tế khá giả đóng góp nhằm duy trì hiệu quả mô hình “Cửa hàng 0 đồng”.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, trước khi mở cửa gian hàng, Hội LHPN xã đã nhắc nhở bà con nghiêm túc thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, để đảm bảo khoảng cách an toàn, Hội LHPN cũng chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm không quá 10 người để vào cửa hàng chọn đồ.

Bà Lương Thị Hảo Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương, sự nghèo khổ của bà con, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiệm vụ chính của Hội là công tác tuyên truyền thì thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của bà con, đặc biệt là chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn.  Cửa hàng 0 đồng được mở ra mong muốn giúp đỡ không chỉ hội viên mà cả bà con, trẻ em, nam giới”.

Bước đầu mô hình “Cửa hàng 0 đồng” đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia Pa sẽ nhân rộng mô hình này ở 9/9 xã trong huyện nhằm góp phần hỗ trợ  hội viên, phụ nữ và người dân còn khó khăn trên địa bàn./.

Linh Chi, Viễn Khánh


Lượt xem: 32

Trả lời