Trĩu hạt trên cánh đồng lúa một giống ”

Cập nhật 27/1/2022, 09:01:15

Để nâng cao trình độ thâm canh cây lúa nước, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm lúa gạo của địa phương, trong năm 2021 huyện Đak Đoa triển khai thực hiện Dự án cánh đồng lúa một giống với quy mô 900 ha, đã mang lại “mùa vàng” cho bà con nông dân.

Dự án cánh đồng lúa một giống năm 2021 của huyện Đak Đoa được triển khai với quy mô diện tích là 900 ha, trong đó vụ mùa sản xuất gần 600 ha và vụ đông xuân trên 300 ha tại các cánh đồng trên địa bàn 4 xã là xã Hnol, xã Glar, xã Hà Bầu, xã Ia Pết với 2.390 hộ là người dân tộc thiểu số tham gia. Tham gia Dự án, người dân được hỗ trợ giống lúa, được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào quá trình gieo sạ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Dự án cánh đồng lúa một giống của huyện Đak Đoa áp dụng đồng loạt các biện pháp kỹ thuật trên toàn diện tích ngay từ đầu vụ nhằm nâng cao giá trị sản xuất, hiệu quả kinh tế, giảm chi phí sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năng suất bình quân đạt từ 5,7 đến 7 tấn/ha, có những cánh đồng được người dân chăm sóc tốt nên năng suất lúa đạt từ 7 tấn đến 9 tấn/1ha, cao gấp từ 1,5 đến 2 lần so với diện tích sản xuất các loại giống lúa thuần của địa phương.

Anh Alut, thôn Dor II, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Nhà mình thì có 8 sào đất lúa, năm trước gieo sạ giống cũ chỉ đạt 3 đến 4 tạ/1 sào, năm nay mình được sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương nhà mình gieo 4 sào DT100. Qua quá trình sản xuất thì thấy lúa phát triển tốt ít bị sâu bệnh, không đổ ngã, năm nay thu hoạch năng suất đạt trên 6 tạ/1 sào”.

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, không chỉ gia đình anh Alut mà tất cả 2.390 hộ dân tại các xã Hnol, Glar, Hà Bầu và Ia Pết của huyện Đak Đoa đều rất phấn khởi vì Dự án cánh đồng lúa một giống đã cho người dân những mùa vàng ấm no.

Ông Lê Tấn Hùng, Phó trưởng phòng NN &PTNT huyện Đak Đoa cho biết: “Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban, thì Ngành nông nghiệp triển khai cho người dân tích cực ứng dụng, triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật trong quá trình tổ chức sản xuất. Trong năm 2021, ngành nông nghiệp của huyện tổ chức xây dựng Cánh đồng lúa 1 giống trên địa bàn 4 xã với diện tích 900 ha trong 2 vụ sản xuất vụ đông xuân và vụ mùa. Đối với vụ mùa qua quá trình gặt thử đánh giá thì năng suất đạt 7 tạ/1 sào”.

Thành công của Dự án cánh đồng lúa một giống ở huyện Đak Đoa đã giúp người dân nâng cao trình độ thâm canh cây lúa nước, loại bỏ dần các giống lúa đã bị thoái hóa, chuyển giao những giống mới chất lượng, hiệu quả, năng suất cao để người dân tổ chức sản xuất đại trà, nhắm nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra sản phẩm lúa gạo hàng hóa có chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu gạo chất lượng của địa phương./.

CTV Ngọc Định – Quốc Toản – Phương An – Hồng Viên (Huyện Đak Đoa)


Lượt xem: 1

Trả lời