Tổ Covid cộng đồng tại Phú Thiện – Cánh tay nối dài trong phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 02/7/2021, 07:07:31

Với 178 tổ Covid cộng đồng, 887 thành viên đang hoạt động tại 81 thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phú Thiện; đây được ví như cánh tay nối dài của các cấp chính quyền, ngành y tế địa phương trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm hoạt động “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, quản lý chặt di biến động dân số và đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch”, mỗi thành viên tổ Covid cộng đồng đang từng ngày đóng góp công sức chung tay với cả hể thống chính trị nhằm kiểm soát, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Kể từ khi huyện Phú Thiện ghi nhận ca dương tính đầu tiên với Covid-19 vào đầu năm 2021, bà Hoa là một trong những người đầu tiên đăng ký tham gia tổ Covid-19 cộng đồng tại thôn Glung B, xã Ia Ake. Với chức trách được giao quản lý 20 hộ trong thôn, hàng ngày bà thường đi đến từng hộ để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch.

Đặc biệt hiện nay khi mà dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, để giám sát chặt người dân tại địa phương về từ vùng có dịch, những ngày này, bà Hoa đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế cơ sở để hướng dẫn người dân khai báo y tế và đến từng hộ lấy mẫu xét nghiệm, giám sát thân nhiệt 2 lần/ ngày.

Bà Trần Thị Như Hoa – Tổ Covid cộng đồng thôn Glung B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà một để theo dõi các gia đình có con em đi từ vùng dịch trở về, vừa vận động người ta, vừa theo dõi người ta hàng ngày. Trong quá trình đó nếu phát hiện có biểu hiện lạ là mình báo cáo lên cấp trên. Đã giúp được việc cho xã hội như vậy thì tôi thấy cũng rất là phấn khởi và cũng mong sao dịch sớm hết để bình yên cho bà con làm ăn”.

Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, chung tay cùng với các cấp ngành trong công tác phòng, chống dịch; mỗi tổ Covid-19 cộng đồng vì thế luôn bám sát thôn, làng và từng hộ dân để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như nhanh chóng triển khai các quy định về phòng, chống dịch do các cấp ban hành.

Ông Nguyễn Văn Sinh – Thôn Tân Điệp 1, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cũng nói: “Hàng ngày thì các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng cũng đến nhà tuyên truyền, nhắc nhở. Mọi người dân giờ cũng nâng cao ý thức, đi ra đường là phải đeo khẩu trang, về nhà là không tụ tập đông người. Những người đi xa về là phải khai báo y tế tại xã, tại thôn”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng thôn Tân Điệp 1, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “Trên địa bàn chúng tôi thì chia thành 5 tổ và giám sát theo từng cụm khu dân cư. Mỗi tổ thì phụ trách từ 35 đến 40 hộ để nắm bắt tình hình cho kịp thời. Hàng ngày thì tôi trao đổi trực tiếp trên zalo, nếu có trường hợp cấp bách thì tôi phải họp khẩn để nắm bắt tình hình, báo cáo lên cấp trên, ban chỉ đạo. Ngoài ra tôi cũng chỉ đạo cho đồng chí thôn trưởng một ngày phải thông báo trên loa đài 2 lần để cho bà con nắm bắt những công văn mới, cũng như cập nhật danh sách các công dân vừa đi từ vùng có dịch về”.

Bác sỹ Phạm Chí Quang – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện nhận xét: “Tổ Covid-19 cộng đồng có vai trò rất lớn trong quản lý công dân, phát hiện công dân đi từ vùng dịch về và tham gia cùng Ban chỉ đạo cấp xã, cấp huyện để mà quản lý công dân đó ở tại địa phương. Nói về tổ Covid cộng đồng nhưng đây là những cán bộ nòng cốt ở các địa phương, ví như Bí thư chi bộ, thôn trưởng, rồi Hội Phụ nữ, thanh niên và các đoàn thể khác ở địa phương cùng tham gia. Do đó họ có trách nhiệm rất cao trong việc triển khai các nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo đưa xuống, cũng như họ hiểu được vấn đề trong vấn đề nguy cơ cao trong lây lan dịch bệnh để thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình”.

Để kiểm soát tốt, không để dịch Covid -19 bùng phát, lây lan trong cộng đồng thì sự chung sức, hết mình vì công việc của mỗi thành viên trong các tổ Covid-19 cộng đồng có vai trò hết sức quan trọng. Bởi nhẽ khi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân được phát huy sẽ kiểm soát, khống chế, không để dịch lây lan, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện tốt “mục tiêu kép” ở mỗi địa phương, đơn vị./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 53

Trả lời