Tăng cường khai thác những tiện ích của công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 14/8/2021, 10:08:54

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bên cạnh các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp, ngành chức năng, nhiều tiện ích của công nghệ thông tin cũng đã được đưa vào khai thác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Mỗi ngày Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh có rất nhiều người dân đến giao dịch. Để đảm bảo các yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19, ngoài việc khai báo y tế bằng sổ tay, Trung tâm đã triển khai việc quét mã QR ngay tại cửa ra vào để các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc khai báo y tế, lịch trình di chuyển… Đặc biệt, mới đây khi ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” được đưa vào sử dụng, 100% cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại trung tâm đã cài đặt ứng dụng này, đồng thời tuyên truyền mọi người cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” nhằm phòng, chống dịch cũng như thuận lợi trong việc tiêm chủng.

Anh Phạm Đình Toàn –Nhân viên Bưu điện tỉnh Gia Lai cho biết: “Mỗi cá nhân khi làm việc tại đơn vị đều phải cài đặt ứng dụng Bluezone và sổ theo dõi sức khỏe điện tử để bảo vệ, theo dõi sức khỏe của mỗi nhân viên. Ngoài ra chúng tôi cũng tuyên truyền gia đình, khách hàng đến bộ  phận một cửa đều cài những phần mềm tiện lợi như thế này. Ngoài ra khi doanh nghiệp, cá nhân đến để giao dịch bên ngoài đều có mã QR để mình quét mã”.

Nhằm góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Sở TT&TT đã đẩy mạnh việc triển khai và hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh kịp thời khai thác các phần mềm, ứng dụng chuyên dùng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như phục vụ công tác truy vết khi có yêu cầu như: Ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nghi nhiễm Covid-19 (Bluezone); Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện (NCOVI); khai báo y tế cho người nhập cảnh; hệ thống ghi nhận người đến, đi các địa điểm công cộng (thông qua quét mã QR), Sổ sức khỏe điện tử… Những phần mềm, ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 không chỉ được các cơ quan, đơn vị triển khai mà còn tuyên truyền, vận động người dân cùng cài đặt nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Dương Ngọc Anh – PCT UBND phường Hoa Lư, TP. Pleiku cũng cho biết: “UBND phường đã chỉ đạo cán bộ, công chức cài đặt phần mềm Bluezone, N. Covi và sổ sức khỏe điện tử để theo dõi và khi có vấn đề cần thì sử dụng truy vết nhanh/ Chỉ đạo các tổ trưởng tổ dân phố vận động Nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, quán ăn cài đặt phần mềm N. Covi, Bluezone, hướng dẫn cho các hộ vận động khách hàng trước khi vào phải sử dụng để khi có vấn đề phục vụ truy vết nhanh”.

Ông Đặng Quang Khanh – Phó Giám đốc Sở TT&TT Gia Lai thông tin: “Để đáp ứng yêu cầu riêng của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch, Sở cũng đã tham mưu triển khai các ứng dụng riêng theo yêu cầu của tỉnh như: Khai báo y tế phục vụ cho kỳ thi, xây dựng bản đồ thông tin dịch tễ để cung cấp thông tin các trường hợp liên quan đến dịch, cung cấp danh sách các địa phương trên toàn quốc có dịch thì công dân ở nơi đó về quét mã QR để tiến hành cách ly. Dự kiến trong tháng 8, Sở sẽ phối hợp với Sở Y tế, Viettel Gia Lai triển khai tập huấn giải pháp giám sát những người cách ly tại nhà.  Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH công khai thông tin hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sẵn sàng triển khai một số ứng dụng như bản đồ cung cấp các mặt hàng hóa thiết yếu trong các tình huống, cấp độ của dịch nếu tỉnh áp dụng giãn cách xã hội thì sẵn sàng triển khai”.

Cùng với việc thực hiện quy tắc 5K + vaccine thì việc ứng dụng công nghệ thông tin được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu để góp phần đẩy lùi Covid-19. Để các ứng dụng công nghệ thông tin này thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, mỗi người dân, hộ gia đình cần tích cực cài đặt, sử dụng các ứng dụng một cách hợp lý, hiệu quả, qua đó đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình và cộng đồng./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 56

Trả lời