Tấm lòng của người dân Gia Lai hướng về TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật 19/7/2021, 07:07:10

Trước tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh trong cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng; đặc biệt TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách toàn xã hội nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, nhất là người dân lao động tự do, người vô gia cư, người nghèo,…Thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của bà con, tại Gia Lai nhiều đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và ý nghĩa để đồng hành cùng người dân Thành phố mang tên Bác vượt qua dịch bệnh.

Từ ý tưởng của các thành viên trong Nhóm “Chuyến xe 0 đồng” là đóng góp vài tấn rau, củ, quả cho người dân ở TP. Hồ Chí Minh (HCM), sau đó đã được nhiều thành viên trong nhóm nhiệt tình ủng hộ. Cùng với đó, thông qua mạng xã hội, nhiều người dân, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ủng hộ. Từ ngày 11/7 đến nay, nhóm đã vận động ủng hộ, sau đó tổ chức được 2 chuyến xe nghĩa tình vận chuyển khoảng 50 tấn nông sản vào trao Đoàn Thanh niên TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ đến tay người dân Thành phố.

Anh Dương Phú Quốc – Thành viên Nhóm “Chuyến xe 0 đồng” chia sẻ: “Đầu tiên, chúng tôi định làm có 1 chuyến thôi nhưng bây giờ những Trung tâm ngoài Sài Gòn như Thành đoàn, đơn vị mặt trận Tổ Quốc họ gửi yêu cầu, họ nhờ xin chuyển rau, củ, quả nhiều hơn để cho người dân, người khó khăn ở Sài Gòn tốt hơn nên chúng tôi làm chuyến tiếp theo. Chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển xe, mong là các cơ quan, ban, ngành, Nhà nước tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện điều này để giúp cho người dân Sài Gòn.”

Tấm lòng của người dân Gia Lai gửi đến người dân ở TP.Hồ Chí Minh được thể hiện qua những điều giản dị nhất. Nhiều nông dân đã ủng hộ như rau xanh, bí đỏ, bí xanh, củ cải… mà mình làm được; các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ gạo, mì tôm để giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Chị Phạm Thị Thảo – Phường Yên Thế, TP. Pleiku chia sẻ: “Mình cũng là 1 người dân bé nhỏ, mình góp 1 chút thôi thì có những món hàng. Ví dụ, bây giờ ở TP. Hồ Chí Minh rau, củ, quả rất là thiếu, vì vậy mình đang cùng với anh chị em là mỗi một người, một ít, kêu gọi nhau, cùng nhau ủng hộ cho bà con dưới Sài Gòn để mọi người có bữa ăn tốt hơn, mong rằng dịch qua đi một cách nhanh chóng, cho đất nước được an toàn và trở lại sản xuất bình thường.”

Với sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từ ngày 21/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận chuyển 28 tấn rau, củ, quả các loại tới TP. HCM. Số rau, củ quả trên được Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao cho người dân thông qua Hội chữ thập đỏ TP HCM.

Ông Cao Xuân Nam – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết:  “Trong thời gian tổ chức vận động thì Hội Chữ thập đỏ rất là nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp, đặc biệt là người dân kể cả vùng sâu, vùng xa. Hiện tại, Hội Chữ thập đỏ tiếp tục tiếp nhận nguồn hàng của bà con để gửi đi thành phố trong lúc khó khăn này.”

Những mặt hàng ủng hộ được trao đến tay người dân trên địa bàn TP. HCM góp phần nâng cao chất lượng các suất ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân, người đang bị cách ly và đồng bào khó khăn. Với những việc đầy ý nghĩa của người dân Gia Lai đã phần nào chia sẻ, động viên người dân Thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Thúy Diện, R’Piên


Lượt xem: 24

Trả lời