Sức sống mới trên quê hương Anh hùng Núp

Cập nhật 29/1/2022, 17:01:51

Xã Tơ Tung, huyện Kbang đang đổi thay từng ngày. Từ những chính sách quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước mà đến nay bộ mặt trên địa bàn xã ngày càng khang trang, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống của bà con nơi đây đã đem đến một diện mạo mới, sức sống mới trên quê hương Anh hùng Núp.

Về với quê hương Anh hùng Núp những ngày đầu xuân năm mới này chúng ta có thể cảm nhận được sự đổi thay ở vùng đất nơi đây. Một xã nông thôn mới với hạ tầng cơ sở được đầu tư hoàn thiện và quan trọng hơn là đời sống của bà con, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên.

Già làng Đinh Dom ,Làng S’tơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Xã Tơ Tung cũng như làng S’tơr quê hương Anh hùng Núp chúng tôi thì đời sống của bà con so với trước kia thì đã thay đổi rất nhiều. Bà con biết trồng mía, trồng mỳ, trồng rừng nè; rồi Nhà nước quan tâm đầu tư nữa nên bây giờ đời sống Nhân dân càng ngày càng tiến lên”.

Trong những năm gần đây, dưới sự định hướng, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn đã mạnh dạn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh những cây, con có thế mạnh ở địa phương như: cây mía, lúa nước, đàn trâu… thì nhiều mô hình mới đã được bà con đưa vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Anh Chu Văn Truyền, Làng Đầm Khương, xã Tơ Tung, huyện Kbang cũng nói: “2, 3 năm trước nhà trồng mía thì hiệu quả cũng không cao nên gia đình chuyển qua chăn nuôi, trồng cỏ nuôi bò, nuôi dê. Được hơn 1 năm rồi thì thấy cũng ổn định hơn trồng cây mía”.

Với tổng dư nợ gần 24,5 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước cũng đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác ở xã Tơ Tung có thêm nguồn lực để vươn lên trong cuộc sống.

Chị Đinh Thị Tren, Làng Kuk Tung, xã Tơ Tung, huyện Kbang chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi rất là khó khăn. Từ khi được vay vốn chính sách của Nhà nước để nuôi bò, rồi được vay thêm cho chồng đi xuất khẩu lao động để cho gia đình bớt khó khăn hơn”.

Từ những chính sách quan tâm đầu tư, hỗ trợ và ý thức tự vươn lên nên những năm gần đây, đời sống của bà con xã Tơ Tung ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 41,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 4% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020). Và địa phương cũng đang tập trung phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ông Trần Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang nói: “Chúng tôi xác định nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con đó là ưu tiên số 1. Do đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động và định hướng về phát triển kinh tế; đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với bà con. Trong đó, chú trọng một số mô hình mà hiện nay bà con đang tập trung phát triển chăn nuôi gắn với trồng trọt, như: mô hình chăn nuôi bò, dê và tiếp tục duy trì phát triển đàn trâu”.

Những bông hoa khoe sắc thắm trong tiết trời đầu Xuân mang đến một sức sống mới trên quê hương Anh hùng Núp. Với truyền thống bất khuất, anh hùng trong kháng chiến và tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn mà cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Tơ Tung lại có thêm những diện mạo mới, hiện diện của sự ấm no, đủ đầy./.

Đức Hải, Huy Toàn, Viễn Khánh


Lượt xem: 23

Trả lời