Sáng tạo từ học đường

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:05

Sáng tạo khoa học những năm gần đây đã không còn là lĩnh vực dành riêng cho sinh viên đại học hay sau đại học mà ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân mọi ngành nghề và lứa tuổi. Trong đó phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông có nhiều khởi sắc. Qua phong trào này xuất hiện nhiều đề tài hay, có ý nghĩa với cộng đồng, đặc biệt cho thấy sự dấn thân với niềm đam mê nghiên cứu của các em học sinh là rất lớn. 2 cậu học trò mà chúng ta sẽ gặp gỡ sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về điều đó.

Những năm gần đây ngôi trường THPT Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku trở thành điểm sáng về phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học không chỉ ở tỉnh Gia Lai, ở khu vực các tỉnh phía Nam mà còn vượt khỏi biên giới Việt Nam khi 2 năm liền có học sinh tham gia sân chơi sáng tạo khoa học quốc tế. Ở đó, ngoài nhiệm vụ chính là học tập, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các em học sinh không chỉ được tôn trọng mà còn được đề cao và cổ vũ.

Cô giáo Mai Thị Vui – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai cho biết: “Chủ trương của nhà trường rất quan tâm các em không chỉ giỏi kiến thức mà còn phải áp dụng kiến thức  vào trong cuộc sống và có niềm đam mê đối với khoa học kỹ thuật. Đây là hoạt động trải nghiệm giúp cho các em có nhiều khả năng ứng xử tốt các tình huống trong cuộc sống. Và là một trong những khâu giúp các em thành công trong cuộc sống sau này. Cũng hy vọng rằng quý phụ huynh cũng như xã hội có cái nhìn đánh giá đúng đắn các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hỗ trợ cho con em mình phát huy đam mê cũng như tài năng ở trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật”.
Sự ủng hộ của nhà trường và sự đồng hành của phụ huynh là điều kiện thuận lợi để ngày càng nhiều ý tưởng sáng tạo về khoa học kỹ thuật của các em học sinh trở thành hiện thực. Khởi động cho năm 2020, các đề tài đã được nhiều nhóm học sinh chuẩn bị từ khá sớm.  Ngay từ đầu năm học 2019-2020, 2 cậu học trò Hoàng Hưng Thịnh và Bùi Mai Hoàng Nguyên xuất phát từ ý tưởng bảo vệ môi trường đã dành nhiều nỗ lực và tâm huyết cho sản phẩm máy nhiệt phân rác thải nhựa.

Em Hoàng Hưng Thịnh – Lớp 11 C4,  Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai chia sẻ: “Thực trạng của môi trường hiện nay đang rất là cấp bách bởi vì rác thải nhựa thải ra biển và những nơi công cộng rất là nhiều vì vậy khiến cho việc ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn. Tụi em cũng nảy ra một ý tưởng từ các nguồn thông tin của nước ngoài cũng như trong nước. Chúng em cũng tạo ra một chiếc máy nhiệt phân rác thải nhựa để có thể biến thành dầu”.

Thầy giáo Mai Ngọc Linh – Giáo viên hướng dẫn đề tài nhận xét: “Phải nói là mình hết sức bất ngờ khi hai em tìm đến mình để nhờ mình hướng dẫn đề tài mà hai em đã ấp ủ từ lâu. Khi các em chuyển tài liệu cho mình mình khá bất ngờ về khả năng thu thập tài liệu của các em. Đánh giá đề tài thì ngay từ đầu đọc cái đề tài khi các em viết một cách sơ bộ thì thấy tính ứng dụng rất cao và thích hợp với khả năng về khoa học đối với lượng kiến thức các em đã tiếp xúc ở Trường THPT cho nên mình đã vui vẻ nhận lời”.

Hơn 4 tháng qua, không nhớ hết bao nhiêu lần 3 thầy trò tranh thủ thời gian để gặp nhau, thức khuya dậy sớm, bàn thảo rồi lên kế hoạch từng bước triển khai. Cũng không kể hết những lần thử nghiệm thất bại đến mức muốn bỏ cuộc. Song vượt qua tất cả, chiếc máy nhiệt phân rác thải nhựa đã thành hình và thực nghiệm thành công.
Em Bùi Mai Hoàng Nguyên, Lớp 10C8,  Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai nói: “Điều em tâm đắc của đề tài là ngay bây giờ có thể áp dụng ngay vào thực tế luôn và bây giờ có thể đốt được ra dầu rồi đấy ạ! Theo em hãy cố gắng hết sức mình và cứ đam mê, can đảm thực hiện. Phải vất vả và cực nhọc và sau khi trải qua niềm đam mê đó thì chúng ta có thể thấy những thành quả rất lớn lao”.

Mặc dù với nhóm tác giả, sản phẩm vẫn cần tiếp tục cải tiến song trước mắt nó đã trở thành một người bạn hữu ích với các bạn học sinh trong trường, nhất là các thành viên của câu lạc bộ Envy – một câu lạc bộ Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Pleiku.

Em Nguyễn An Ninh – Chủ nhiệm của CLB ENVI, Gia Lai bày tỏ: “Tụi em đã có dự án thu gom rác thải nhựa, khó khăn lớn nhất của tụi em đó là rác thải nhựa rất là nhiều và ý thức người dân cũng chưa được cải thiện cho lắm. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua em đã được biết trong trường Hùng Vương đã có hai bạn nghiên cứu đề tài khoa học về một máy đốt rác thải nhựa cực kỳ thân thiện với môi trường và không tạo ra khí ô nhiễm môi trường. Và chúng em rất là vui mừng và đã liên hệ với bạn và kết nối dự án”.

Môi trường học đường không chỉ trau dồi kiến thức và kỹ năng sống mà còn kết nối được những công dân tương lai có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đề tài “Chế tạo và cải tiến mô hình hệ thống nhiệt phân nhựa phế thải thu nhiên liệu dầu và xử lý khí thải” của Hoàng Nguyên và Huy Hùng một lần nữa khẳng định sáng tạo là không có giới hạn và niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể khởi nguồn từ học đường./.

Hoà Giang Viễn Khánh


Lượt xem: 15

Trả lời