Sắc xuân trên các xã biên giới Chư Prông lần đầu đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật 01/2/2018, 14:02:42

Mùa Xuân đã mơn man tràn về trên khắp miền quê, từng nẻo đường và biên giới xa xôi của đất nước Việt Nam… đem theo bao ước vọng và cuộc sống tươi vui. Cùng với người dân trong tỉnh Gia Lai, rất nhiều người dân ở các xã biên giới Chư Prông, trong đó có 3 xã Ia Băng, Ia Phìn, Ia Drăng Tết này niềm vui như được nhân lên gấp bội, bởi đây là năm họ chính thức được đón một năm mới trên mảnh đất lần đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Diện mạo khang trang và tràn đầy sức sống mới là điều dễ dàng cảm nhận được tại  các xã Ia Băng, Ia Phìn và Ia Drăng của Chư Prông mùa Xuân này. Bởi sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tại địa phương, đích đến nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, cuộc sống nhân dân từng ngày no ấm.

Ông Phạm Văn Xứng – Chủ tịch UBND xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Đầu tư của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia thì đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng địa bàn ngày một khang trang, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chính vì vậy đời sống của nhân dân ngày một nâng lên”.

Trên chặng đường đưa Ia Băng, Ia Phìn và Ia Drăng cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2017, Chư Prông đã lồng ghép, thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đồng thời phát huy lợi thế thổ nhưỡng, chú trọng chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao giá trị các cây công nghiệp giúp nhân dân vươn lên làm giàu, có thu nhập ổn định.

Đối với gia đình anh Cao Văn Nguyên, để nâng cao giá trị thu nhập các loại cây trồng, cách đây vài năm, sau quá trình tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm, anh đã ghép thành công giống bơ sáp da xanh và trồng xen canh trên diện tích 2ha cà phê, hồ tiêu. Nhờ nắm được quy trình chăm sóc, 1 cây bơ đến kỳ thu hoạch đều đạt gần 5 tạ quả. Với giá trị trường giao động từ 60 đến 80 nghìn đồng/1kg, trung bình mỗi vụ gia đình anh cũng thu về gần 500 triệu đồng từ bơ sáp da xanh, chưa kể nguồn thu từ cà phê và hồ tiêu.

Anh Cao Văn Nguyên – Thôn Grang 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Bây giờ mức thu nhập ổn định thì tất nhiên kinh tế gia đình sẽ khá hơn, từ đó đón một cái Tết đàng hoàng hơn”.

Ông Bùi Viết Hội – Bí thư Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Những kết quả của năm 2017 về thực tế 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là đã quý rồi nhưng cho phép huyện rút ra một kinh nghiệm trong công tác quyết tâm, nhất là chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với công tác kiểm tra và chỉ đạo một cách đồng bộ. Từ đó biến chủ trương xây dựng nông thôn mới này trở thành hoạt động tự giác trong nhân dân”.

Thành quả trên chặng đường xây dựng nông thôn mới mà Chư Prông triển khai đã góp phần chung tay cùng với Gia Lai đón một năm mới tràn đầy tươi vui và hướng tới tương lai với nhiều khí thế mới. Trước mắt năm 2018, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa thêm xã Ia Boòng về đích nông thôn mới./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 71

Trả lời