Phỏng vấn vấn ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai về khẩn trương xét nghiệm trước tình trạng người dân ồ ạt, tự phát về tỉnh

Cập nhật 07/10/2021, 16:10:42

Trước thực trạng rất  nhiều công dân tỉnh Gia Lai từ các tỉnh phía Nam tự phát trở về địa phương trong những ngày qua, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã tích cực rà soát, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán SARS-CoV-2 cho các trường hợp về từ vùng dịch, làm cơ sở cho việc sàng lọc, phân loại và khẩn trương truy vết, khoanh vùng, cách ly kịp thời khi phát hiện ca bệnh, không để dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Phóng viên Đài PT – TH Gia Lai có cuộc phỏng  vấn nhanh ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai về việc khẩn trương xét nghiệm, chẩn đoán SARS – CoV – 2 trước tình trạng người dân ồ ạt, tự phát về tỉnh.

PV Lệ Xuân: Trước tình hình công dân của tỉnh Gia Lai từ Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương rất là đông như hiện nay, xin ông cho biết năng lực xét nghiệm của tỉnh có đáp ứng nhu cầu hiện nay hay không?

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai: “Người dân tự phát trở về rất là khó khăn đối với tỉnh, nhất là công tác cách ly, sàng lọc, xét nghiệm để tách ra những ca có nguy cơ cao và đưa đi cách ly tập trung là vấn đề rất là quan trọng. Vì thế trách nhiệm sàng lọc rất là quan trọng. Tuy vậy ngành y tế đã huy động tất cả mọi ngân lực, nguồn lực từ lấy mẫu và tập trung sinh phẩm xét nghiệm để đảm bảo được cách trường hợp cách ly tập trung đều được xét nghiệm sàng lọc giúp đánh giá mức nguy cơ để có thể từ đó đề ra giải pháp phù hợp giúp cho vấn đề cách ly cho những công dân này một cách tốt nhất, tránh tình trạng có thể lây lan ra cộng đồng.”

PV Lệ Xuân: Trước nhu cầu xét nghiệm cao như vậy, ngành Y tế đã có kế hoạch gì để đảm bảo sinh phẩm, năng lực xét nghiệm sàng lọc đáp ứng công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh?

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai: “Để đáp ứng được công tác xét nghiệm, tỉnh cũng đã cấp kinh phí để ngành y tế triển khai công tác phòng, chống dịch.Theo đó ngành y tế đã xây dựng kế hoạch mua sắm tập trung, đặc biệt là mua sắm sinh phẩm xét nghiệm để triển khai công tác xét nghiệm theo từng cấp độ của dịch, đồng thời đặt ra phương án  trong tình huống khi dịch vùng nổ, đột xuất như thời điểm hiện tại. Vì thế trong khi đợi kết quả mua sắm vật tư y tế tập trung, các đơn vị cũng triển khai xét nghiệm test nhanh để sàng lọc ở cộng đồng. Từ đó giúp cho công tác xét nghiệm có hiệu quả. Ngành Y tế cũng đã triển khai đảm bảo hiệu quả xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, tiến hành xét nghiệm mẫu gộp để đảm bảo được xét nghiệm diện rộng và tiết kiệm được kinh phí cho xét nghiệm và đào tạo đội ngũ lấy mẫu ở tận cơ sở để có thể đáp ứng được tất cả các tình huống khi người dân trở về trên địa bàn của tỉnh ở rất nhiều địa phương kể cả vùng sâu, vùng xa để sàng lọc xét nghiệm đúng theo quy định của chuyên môn.

PV Lệ Xuân: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi!

Lệ Xuân, Minh Trung


Lượt xem: 23

Trả lời