Niềm vui thoát nghèo trong Xuân mới

Cập nhật 27/1/2022, 10:01:00

Với nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Xuân năm nay càng nhân lên những niềm vui mới khi nhiều hộ đã chính thức thoát được hộ nghèo. Thoát nghèo cũng đồng nghĩa với một cuộc sống mới từ đây sẽ bắt đầu, đã tiếp thêm động lực cho bà con tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, đủ đầy hơn.

     

 Dù trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ; thế nhưng với gia đình anh Tạ Văn Duy ở làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai thì Tết năm nay có lẽ là một cái Tết thật sự rất ý nghĩa vì gia đình anh đã chính thức thoát nghèo vào cuối năm 2021. Từ Đắk Lắk về xã Ia Bă lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không có đất đai, nhà cửa, vợ chồng cùng nhau làm thuê làm mướn, dành dụm tiết kiệm rồi mua được đất và xây được căn nhà nhỏ làm chỗ che nắng che mưa. Quyết tâm thoát khỏi cái nghèo, hai năm nay, anh ở lại địa phương làm thợ xây, còn vợ thì đi làm công nhân tại tỉnh Bình Dương để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Anh Tạ Văn Duy – Làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai cho biết: “Thoát nghèo và mình cũng sắm được nhiều thứ thì cũng có niềm vui. Cho mình động lực sang năm cố gắng thêm nhiều nữa và con cái ăn học đầy đủ, mọi điều vạn sự yên lành”.

Tết đủ đầy với nhiều gia đình có thể không hề đơn giản nhưng cũng không khó để cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi ở những gia đình đã thoát được cái nghèo. Trong căn nhà mới xây vừa hoàn thành giữa năm 2021, gia đình anh Kpuih Quỳnh ở làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện biên giới Đức Cơ cũng vui mừng đón năm mới như nhiều bà con trong làng. Cách đây ba năm, gia đình anh cũng là hộ nghèo của làng nhưng nay thì đã thoát nghèo, làm ăn khá giả hơn.  Và khi đã thoát nghèo, niềm vui xuân lại càng thêm trọn vẹn hơn.

Anh Kpuih Quỳnh, Làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ nói: “Thì gia đình cũng vui mừng, cả vợ con. Bây giờ xây nhà mới thì cũng mừng lắm rồi. Cố gắng sang năm thì tiếp tục làm kinh tế để phát triển nó cao hơn”.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “Chỉ tiêu đặt ra là 43 hộ thoát nghèo trong năm 2021 và kết quả đến cuối năm đã đạt được, thành công cho 43 hộ thoát nghèo. Bằng những việc làm cụ thể, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội vào cuộc cùng với cấp ủy đảng, chính quyền giúp các hộ thay đổi nếp nghĩ, cách làm; rồi vận dụng, áp dụng KHKT vào chăn nuôi, sản xuất”.

Năm 2021, theo kết quả rà soát chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Gia Lai giảm 5.015 hộ nghèo so với cuối năm 2020; trong đó số hộ nghèo DTTS giảm 4.233 hộ so với cuối năm 2020. Một mùa Xuân mới lại về, mùa xuân của sự ấm no, hạnh phúc; mùa xuân của hy vọng năm 2022 và những năm tiếp theo nữa sẽ có thêm nhiều hộ thoát nghèo; để mỗi dịp Xuân về, Tết đến, những niềm vui thoát nghèo lại được nhân lên./.

Mỹ Tiến – Duy Linh – Minh Trung


Lượt xem: 10

Trả lời