Những tiếng nói lạc điệu, không giúp ích cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai

Cập nhật 30/7/2021, 07:07:37

Khi mà cả hệ thống chính trị  và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ngày đêm chung sức, đồng lòng triển khai quyết liệt các giải pháp để sớm đẩy lùi dịch Covid-19 thì trên mạng xã hội, một số người lại đăng tải những thông tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà tỉnh Gia Lai triển khai. Những tiếng nói lạc điệu này không những không giúp ích gì cho cuộc chiến cam go đẩy lùi dịch bệnh mà còn gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trước tình hình đó, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án và  đưa người dân trở về địa phương từ hai vùng dịch là Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, trên mạng xã hội, không ít người đã tự suy diễn ra những câu chuyện rồi đăng tải những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà tỉnh Gia Lai đang nỗ lực triển khai. Trước tình hình đó, Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương vào cuộc điều tra, xử lý. Và từ đầu năm đến nay, 8 cá nhân đăng tải những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bà Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai cho biết: “Theo điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ thì mức xử phạt có thể lên tới 20 triệu đồng. Trong quá trình làm thì một số trường hợp thì thực sự người ta cũng không biết chia sẻ, câu like thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi đã có hướng dẫn và có tuyên truyền, giáo dục; đồng thời các đối tượng cũng đã tiếp thu tốt, sau đó đã cơ bản gỡ hết các bài viết và thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn”.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 đang bùng phát mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam hiện phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; số lượng người dân từ vùng dịch về Gia Lai rất lớn. Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để không bị động trong mọi tình huống. Đặc biệt, Gia Lai đã xây dựng phương án đưa người dân trở về địa phương từ hai vùng dịch là Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đợt 1 đưa 1.000 công dân; trong đó, ưu tiên người già, trẻ em, người có thai, công nhân lao động mất việc và người đồng bào dân tộc thiểu số về địa phương. Bước đầu tỉnh đã tổ chức đưa được 192 người về bằng đường hàng không. Tuy nhiên, mới đây chủ tài khoản “Chính – em Hà Minh” mới đây lại đăng tải nội dung: “ Theo bản tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Gia Lai, có gần 600 người tự đi về hôm 27/7 và được cách ly. Như vậy tự do đi về không cần đăng ký đã lấy đi cơ hội hồi hương của 808 người trong danh sách sẽ về đợt 1, vì nguy cơ quá tải. Những công dân này cứ xét nghiệm và chờ đợi, rồi 3 ngày sau lại xét nghiệm và lại chờ đợi. Có vẻ như Gia Lai đang rối và cần phải tháo điểm nghẽn này? Đưa về Gia Lai cách ly là thể hiện sự quan tâm chia lửa với Thành phố Hồ Chí Minh. Gì phải đón rồi truyền thông rùm beng”.

Thông tin mang tính chủ quan, một chiều và không mang tính xây dựng của chủ tài khoản mạng xã hội “Chính – em Hà Minh” còn có hàm ý xúc phạm đến các cơ quan truyền thông đang cùng với cả hệ thống chính trị, hằng ngày có những tuyến tin bài tích cực động viên các lực lượng y tế, công an, quân đội và người dân cùng cộng đồng trách nhiệm chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Hơn thế nữa, nội dung mà chủ tài khoản “Chính – em Hà Minh” đăng, còn xúc phạm đến tâm tư tình cảm, nguyện vọng  của bà con Gia Lai vốn đang gặp nhiều khó khăn nơi vùng dịch được trở về nhà từ sự quan tâm của chính quyền địa phương và kể cả những bà con trở về bằng nhiều cách khác…

Anh Nguyễn Quang Quân, Công dân cách ly tại Trung tâm huấn luyện giáo dục Quốc phòng – An ninh Trung Đoàn BB 991 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bày tỏ: “Dịch đến thì ai cũng khó khăn. Được về đây thì rất vui mừng, thấy người khỏe khoắn và thoải mái hơn. Có sự ủng hộ của mọi người nữa”.

Có lẽ, nếu được chứng kiến những tâm tư xúc động, đầy lòng trân trọng của những bà con vừa được đón về, thì chủ tài khoản “Chính – em Hà Minh” sẽ hiểu tại sao mình đã bị rất nhiều người khác phản đối.

Nhà báo Trần Hiếu – Báo Thanh Niên thường trú tại Gia Lai chia sẻ: “Cũng như bao phóng viên thường trú tại địa bàn thì chúng tôi đã có điều kiện tiếp cận thông tin. Tôi thấy việc làm của tỉnh hết sức nhân văn thể hiện trách nhiệm đối với công dân, con em của Gia Lai, chứ không phải như một số người phản ánh trên mạng xã hội là thế này thế khác. Như thế thể hiện quan điểm trái chiều, không phù hợp, trong khi không phải chỉ địa phương Gia Lai mà cả nước đang dồn sức cho công việc chống dịch Covid đang có những diện biến phức tạp như hiện nay”.

Ông Lê Hoài Ân –Tổ dân phố 3, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Việc mà tỉnh đón những người ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về thì để cho người dân thấy là sự đồng lòng vào cuộc của tỉnh trong việc giúp đỡ những người yếu thế chứ có gì đâu mà rùm beng. Những người mà họ đưa thông tin nọ kia nói rằng mình quảng cáo rùm beng thì đó là tư tưởng không tốt, tư tưởng chống đối. Tôi thấy rằng dư luận anh em trong người dân thì người ta không đồng tình với những quan điểm tư tưởng đấy”.

Bà Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai thông tin thêm: “Chúng tôi khuyến cáo người dân phải rất là cẩn trọng trong việc chọn lọc tin tức, kiểm tra thật sự lỹ lưỡng các nội dung để trước khi đăng bài và chia sẻ các thông tin. Không nên chia sẻ các nội dung mà mình không nắm rõ cũng không nên tham gia bình luận trong các nội dung tương tự như vậy. Nhiều khi cá nhân mình không hiểu, không nắm hết thì lại vi phạm về pháp luật”.

Cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19 sẽ còn rất gian nan, kéo dài. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chung sức, đồng lòng để nhân lên sức mạnh của cả xã hội nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh./.

Đoàn Bình, Phi Long


Lượt xem: 43

Trả lời