Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật 27/9/2020, 16:09:44

Vào sáng ngày (28/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ diễn ra phiên chính thức. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, là  đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và hướng về sự kiện chính trị trọng đại này, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều tâm tư, kỳ vọng gửi gắm đến Đại hội.

Ông Trần Văn Thọ, Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông: Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 với vai trò là Bí thư chi bộ thì tôi mong muốn Đại hội thành công tốt đẹp; sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đức, có tài vào BCH khóa mới, xây dựng những Nghị quyết sát thực đi vào lòng dân và đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Lốp, huyện Chư Sê: Mong muốn tại Đại hội lần này đưa ra được những mục tiêu, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội. Các ngành, các cấp cần quan tâm hơn việc hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách – Xã hội; đào tạo, hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn và quan tâm, hỗ trợ hơn nữa các mô hình nông nghiệp mới, như trồng cây dược liệu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Ông Kpă Quang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện: Bản thân tôi cũng như bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mong muốn kỳ Đại hội này, Đảng bộ tỉnh sẽ đề ra Nghị quyết sát thực với đời sống Nhân dân trên địa bàn; tiếp tục quan tâm, giải quyết công ăn việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng ra trường; tạo điều kiện cho bà con người dân tộc thiểu số chúng tôi được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi;, đầu tư các công trình, hạng mục, như: điện, đường, trườn, trạm.

Anh Đinh Nghéo, Làng Hợp, thị trấn Kbang, huyện Kbang:        Chúng tôi cũng mong muốn rằng Đảng, Nhà nước và BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, tạo điều kiện và có những chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Kbang nói riêng; và hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở và đầu tư công trình nước sinh hoạt cho người dân.

Thiếu tá Phạm Huy Bắc, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai: Tôi mong muốn rằng với sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ tạo điều kiện cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai thể hiện tài năng, nguyện vọng cũng như đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế và ổn định về quốc phòng – an ninh./.

BT: Đức Hải


Lượt xem: 63

Trả lời