Người dân tự mua bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 tăng cao

Cập nhật 01/3/2022, 07:03:45

Khi xã hội chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, so với thời kỳ dịch bùng phát vừa qua, thì các hoạt động xã hội hiện nay cũng đã thoải mái hơn, từ đó khiến cho mọi người có phần chủ quan, lơ là. Cùng với các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng trong ngày qua đã khiến cho nhu cầu của người dân tìm mua bộ xét nghiệm nhanh tại nhà càng tăng mạnh, dẫn đến cung không đủ cầu.

Riêng trong ngày 27 và ngày 28/2, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận trên trên 2 ngàn ca mắc Covid – 19 mới. Đây là số ca nhiễm cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, nhiều ngày qua, người dân đã chọn phương án tự xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà thay vì đến các cơ sở y tế như trước đây.

Chị Nguyễn Thị Hiệp, Người dân Tp. Pleiku nói: “Tôi mua que test về kiểm tra sức khỏe của mình, cũng đề phòng cho những người xung quanh luôn, mua nhưng tiệm thuốc này hết mất rồi”.

 Chị Nguyễn Thị Hương, Người dân Tp. Pleiku cũng cho biết: “Nói chung trên địa bàn của Gia Lai bây giờ bệnh dịch lây lan rất nhiều, nếu tôi đi đâu về tôi có mua cây về tôi test. Tôi cũng mua phòng 1 cây. Thực sự đi ra ngoài bây giờ cũng rất là nguy hiểm, chỉ có công việc gì cần thiết thì mình mới đi, còn không mình ở trong nhà”.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, hiện nay Tp. Pleiku là địa phương ghi nhận số ca dương tính với SARS – CoV – 2 cao nhất của tỉnh Gia Lai, đồng thời có số ca F0 tự cách ly, điều trị tại nhà cũng cao nhất tỉnh, chiếm khoảng 50%, còn lại những địa phương khác chỉ chiếm từ 8% đến 10%. Bên cạnh đó, xuất phát từ việc quá lo lắng mà đã có rất nhiều người dân đã tìm mua bộ xét nghiệm nhanh để kiểm tra xem mình có bị F0 hay không, dẫn đến cung không đủ cầu.

Dược sĩ Phạm Thị Thùy Dương, Nhà thuốc Mỹ Châu, Tp. Pleiku cho biết: “Trước giờ cửa hàng bán từ 2 đến 3 loại que test, giá tầm khoảng 70 đến 80 ngàn đồng/que. Hơn 1 tuần nay, nhu cầu của người dân sử dụng tăng cao nên không có đủ hàng để cung cấp cho dân nhiều. Hàng lúc trước mình nhập không có, người ta thay bằng hàng khác giá cao hơn, hiện tại cao nhất là 110 ngàn/que”.

Dược sĩ Hồ Thị Bích Hồng, Nhà thuốc số 44, Tp. Pleiku nói: “Chúng tôi bán cũng không biết lấy nguồn hàng từ đâu nữa, cũng không nắm rõ được nguồn hàng tốt hay xấu cũng không nắm được.

Hiện tại test không có, mong muốn Sở Y tế quản lý hoặc tìm nguồn chất lượng để phân phối rộng rãi cho các nhà thuốc họ bán đến tay người dân để test. Vì vấn đề test nó cũng không khó khăn lắm”.

Trước thực trạng người dân mua bộ xét nghiệm Covid – 19 tăng cao, trong khi giá cả bán ra thị trường mỗi nơi mỗi khác. Để không xảy ra tình trạng khan hiếm bộ xét nghiệm Covid – 19, cũng như cơ hội cho một số cơ sở ghim hàng để đẩy giá lên cao như khẩu trang lúc mới bùng phát dịch cách đây 2 năm, Ngành Y tế tỉnh Gia Lai cần đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các loại mặt hàng này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền người dân khi tự test nhanh tại nhà có kết quả dương tính với SARS – CoV – 2 phải khai báo ngay với cơ sở y tế gần nhất. Bởi chỉ có cán bộ y tế mới có đủ chuyên môn để biết ca F0 nào nên đi bệnh viện, ca F0 nào có thể điều trị tại nhà. Ngoài ra, người dân khi phát hiện bị dương tính tránh tự ý điều trị tại nhà bằng các toa thuốc truyền miệng mà chưa được kiểm chứng dẫn đến tiền mất, tật mang./.

Lệ Xuân, Phi Long


Lượt xem: 1

Trả lời